Sau hơn một tháng kể từ khi Mỹ có chính quyền mới, cuộc họp nội các đầu tiên đã diễn ra tại Nhà Trắng ngày 26.2 (giờ địa phương), với nội dung tập trung nhấn mạnh nỗ lực cắt giảm nhân sự của bộ máy cũng như kế hoạch áp thuế quan các đối tác nước ngoài.

Tổng thống Trump chủ trì cuộc họp nội các đầu tiên hôm 26.2
ẢNH: REUTERS
Ông Musk và DOGE chiếm sóng
Trong hơn một giờ đồng hồ, Tổng thống Trump đề cập những công việc cần làm trong thời gian tới, bao gồm kế hoạch sa thải hàng loạt viên chức chính quyền liên bang, chương trình cấp "thẻ vàng" nhập cư Mỹ đến vấn đề đánh thuế hàng hóa nhập khẩu từ EU, AFP đưa tin.
Ông Trump cho hay tuần trước có khoảng 1 triệu viên chức liên bang đã từ chối trả lời thư điện tử của Ủy ban Hiệu quả chính phủ (DOGE) do tỉ phú Musk dẫn đầu. Theo nội dung thư, các viên chức được yêu cầu liệt kê 5 việc đã làm trong tuần, nếu không có thể đối mặt nguy cơ bị đuổi việc. "Có lẽ họ sẽ phải ra đi", ông Trump nói về 1 triệu viên chức không trả lời thư. Chủ nhân Nhà Trắng cũng khuyến khích các thành viên nội các thực hiện "sáng kiến DOGE riêng" tại cơ quan mình. Ông Trump đồng thời đánh giá cao kế hoạch của Giám đốc Cơ quan Bảo vệ môi trường Lee Zeldin cắt giảm đến 65% số nhân sự, theo CNN.
Ông Trump ca ngợi tỉ phú Musk, 'ai không vui thì đuổi ra ngoài'
Dù không phải thành viên nội các, tỉ phú Musk có mặt tại cuộc họp và thời lượng phát biểu chỉ ít hơn tổng thống. Ông Musk công bố mục tiêu của DOGE là giảm 1.000 tỉ USD thâm hụt vào năm tài chính 2026. Để làm được điều này, cần tiết kiệm 4 tỉ USD/ngày từ đây cho đến cuối tháng 9. Ông Musk cảnh báo nếu không kịp thời hành động, Mỹ sẽ đi đến ngưỡng "phá sản".
Sau đó cùng ngày, các cơ quan liên bang Mỹ nhận được chỉ thị yêu cầu nộp kế hoạch tinh giản mạnh với hạn chót vào ngày 13.3. Việc tuyển dụng viên chức trong tương lai phải tuân thủ tỷ lệ chỉ tuyển một vị trí mới trong mỗi 4 ghế trống. Ông Trump cũng ký thông qua sắc lệnh hành pháp mở rộng quyền lực cho DOGE, theo The Guardian. Sắc lệnh yêu cầu mỗi cơ quan thuộc chính quyền liên bang đều phải nộp báo cáo hoạt động theo tháng cho DOGE, trong đó ghi rõ các khoản thanh toán và lý do đi lại.
Thẻ vàng và thuế quan
Cũng tại cuộc họp nội các, ông Trump cập nhật thông tin về chương trình "thẻ vàng" trị giá 5 triệu USD, với chức năng tương tự thẻ xanh nhưng dành cho đối tượng cao cấp hơn. "Những người có thể trả 5 triệu USD sẽ mang đến việc làm cho Mỹ", AFP dẫn lời chủ nhân Nhà Trắng, thêm rằng việc cấp thẻ vàng chỉ mất khoảng 2 tuần kể từ khi hoàn tất thủ tục đăng ký. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick giải thích thẻ vàng sẽ thay thế chương trình thị thực dành cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Thẻ xanh cho người giàu: Ông Trump giới thiệu 'thẻ vàng' trị giá 5 triệu USD
Trước câu hỏi về Đài Loan, ông Trump từ chối xác nhận liệu chính quyền Mỹ có can thiệp trong trường hợp Trung Quốc thống nhất Đài Loan bằng vũ lực hay không. Còn về vấn đề thuế quan, Tổng thống Mỹ xác nhận kế hoạch áp thuế 25% cho hàng hóa nhập khẩu từ EU. "Chúng tôi sẽ sớm thông báo về việc này", nhà lãnh đạo cho biết khi nhận xét rằng EU đang "lợi dụng" Mỹ. Bên cạnh đó, ông Trump thông tin kế hoạch áp thuế Canada và Mexico sẽ được thi hành từ ngày 2.4.
Tuy nhiên, tối qua Tổng thống Trump lại thông báo sẽ áp thuế Canada, Mexico từ ngày 4.3, còn Trung Quốc sẽ bị áp mức thuế 10% thứ hai, chồng lên mức đầu tiên đã có hiệu lực hôm 4.2, theo CNN.
CNN ghi nhận đa số các thành viên nội các trong chính quyền Tổng thống Trump đều được Thượng viện phê chuẩn vào thời điểm cuộc họp nội các đầu tiên diễn ra ngày 26.2. Chỉ có 4 thành viên còn chờ được xác nhận, bao gồm Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Sau đó cùng ngày, Thượng viện đã bỏ phiếu thông qua đề cử của ông Greer với tỷ lệ phiếu 56-43. Trong nhiệm kỳ 1, ông Trump triệu tập cuộc họp nội các đầu tiên vào ngày 13.3.2017. Kể từ thập niên 1990 đến nay, ông Bill Clinton là tổng thống họp nội các sớm nhất (22.1.1993), còn trễ nhất là ông Barack Obama (20.4.2009).
Bình luận (0)