Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Tsonga

24/03/2014 11:46 GMT+7

(TNO) Vòng 3 giải Sony Open diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (24.3, giờ VN) vẫn chưa có những cơn 'địa chấn' như giải Indian Wells hồi tuần trước khi các tay vợt mạnh đều tiếp tục có chiến thắng để đi tiếp ngoài cuộc lội dòng thành công của Jo-Wilfried Tsonga.

(TNO) Vòng 3 giải Sony Open diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (24.3, giờ VN) vẫn chưa có những cơn 'địa chấn' như giải Indian Wells hồi tuần trước khi các tay vợt mạnh đều tiếp tục có chiến thắng để đi tiếp ngoài cuộc lội dòng thành công của Jo-Wilfried Tsonga.

>> Djokovic và Federer dễ dàng vào vòng 3 Sony Open
>> Serena vất vả vào vòng 3 giải Sony Open
>> Berdych và Tsonga bị loại ngay từ vòng 2 Indian Wells

 
Tsonga khó khăn lọt vào vòng 4 - Ảnh: AFP

Trận đấu được xem là hấp dẫn nhất của ngày thi đấu này chính là cuộc lội ngược dòng đầy ngoạn mục của hạt giống số 11 Jo-Wilfried Tsonga trước Marcos Baghdatis (CH Síp, hạng 143 thế giới). Sau khi để thua ván thứ nhất với điểm số 4/6, trong ván đấu thứ hai, thế trận vẫn diễn ra rất cân bằng và hấp dẫn khiến ván đấu phải bước vào bàn tie-break cân não.

Ở loạt đánh này, sự xuất sắc của Baghdatis đã giúp anh dẫn trước đến 5/1. Khi chiến thắng chung cuộc gần như đã nằm trong tầm tay của Baghdatis thì sự thiếu tập trung của tay vợt người CH Síp tạo điều kiện để Tsonga với quyết tâm thường thấy đã cân bằng được điểm số rồi thắng luôn 8/6 trong bàn đấu này.

Vẫn gặp khó khăn trong ván đấu quyết định, nhưng với bản lĩnh của mình, Tsonga đã có được chiến thắng 7/5 để bước tiếp vào vòng 4.

Cùng có chiến thắng ở vòng đấu này còn có hạt giống số 4 David Ferrer, Richard Gasquet (9), Kei Nishikori (20)…


Federer dễ dàng đi tiếp - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, “tàu tốc hành” Roger Federer vẫn tiếp tục thi đấu với phong độ cao, đầy ấn tượng và chỉ cần 1 giờ 2 phút để đánh bại tay vợt người Hà Lan Thiemo De Bakker (hạng 162 thế giới) trong cả hai ván đều với điểm̉ số 6/3. Trước đó, đương kim vô địch Andy Murray cũng dễ dàng vượt qua tay vợt Feliciano Lopez (Tây Ban Nha, hạng 34 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/4, 6/1).

Hạt giống số 2 Novak Djokovic không tốn một giọt mồ hôi nào để lọt vào vòng 4 khi đối thủ người Đức hạng 32 thế giới Florian Mayer xin rút lui do chấn thương trước khi trận đấu này diễn ra. Djokovic sẽ gặp tay vợt người Tây Ban Nha Tommy Robredo, người đã đánh bại Julien Benneteau (Pháp, hạng 52 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/3, 6/4).


Li Na đánh bại Madison Keys - Ảnh: Reuters

Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 2 Li Na dù gặp chút khó khăn nhưng vẫn vượt qua được tay vợt trẻ của nước chủ nhà là Madison Keys (hạng 38 thế giới) với tỷ số 2-0 (7/6, 6/3). Hạt giống số 3 Agnieszka Radwanska cũng đánh bại Elena Vesnina (Nga, 32) với thắng lợi 2-0 (7/5, 6/3).

Trong loạt trận vừa qua, bất ngờ nhất chính là chiến thắng quá dễ dàng 2-0 (6/1, 6/0) của Caroline Wozniacki (11) trước Sloane Stephens (Mỹ, 17).

Cô chị nhà Williams, Venus cũng có được chiếc vé vào vòng 4 khi đả bại Casey Dellacqua (Úc, hạng 56 thế giới) với tỷ số 2-1 (6/4, 5/7, 6/4). Một tay vợt của nước chủ nhà khác là Coco Vandeweghe cũng gây bất ngờ khi hạ Samantha Stosur (Úc, 16) với tỷ số 2-1 (5/7, 7/5, 7/5).

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.