Cuộc sống của con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga khi kết hôn ở tuổi 49

27/02/2023 17:49 GMT+7

Sau hơn nửa năm tổ chức đám cưới, diễn viên Hà Linh cho biết anh và vợ đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc. Con trai nghệ sĩ Thanh Nga còn thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc thân mật của cả hai trên mạng xã hội.

Cuộc sống của con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga khi lên xe hoa ở tuổi 49 - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hà Linh tiết lộ cuộc sống hôn nhân khi cưới vợ ở tuổi 49

Lạc Xuân

Hồi tháng 7.2022, nghệ sĩ Hà Linh tổ chức đám cưới tại TP.HCM với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Minh Vương, NSƯT Bảo Quốc, Hữu Nghĩa, Phi Phụng, Phương Dung, Bảo Chung, Tiểu Bảo Quốc, Kim Tử Long, Thanh Bình, Gia Bảo…

Tiết lộ với Thanh Niên, con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga cho biết trước đây, Thanh Hương (vợ của Hà Linh) cũng là diễn viên. Cả hai tham gia phim thì tình cờ gặp và quen nhau. Trải qua 9 năm gắn bó, Hà Linh và vợ mới quyết định tiến đến hôn nhân. Theo nam nghệ sĩ, chuyện hôn nhân của anh là do duyên số. "Chúng tôi quen nhau đến 9 năm mới kết hôn vì trước đó chưa đủ khả năng tổ chức đám cưới. Ban đầu tôi định tổ chức đám cưới năm 2020 nhưng vì dịch bệnh nên đành hoãn lại. Đến khi nghệ sĩ Bảo Quốc về thì tôi nhờ ba Sáu đứng ra làm chủ hôn", anh cho hay.

Cuộc sống của con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga khi lên xe hoa ở tuổi 49 - Ảnh 2.

Vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc dự lễ cưới của Hà Linh hồi giữa năm 2022

P.T.T

Hiện tại, vợ của nghệ sĩ Hà Linh không còn hoạt động nghệ thuật mà dạy nail ở một số trung tâm. Những ngày không đi diễn, nam nghệ sĩ ở nhà nội trợ, lo việc nhà để đỡ đần cho vợ. Anh khoe sau mùa dịch đã biết nấu ăn, quán xuyến việc nhà. Con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga cho biết hai vợ chồng cùng cố gắng làm việc thì cuộc sống ổn định. Dù vậy, Hà Linh thừa nhận nếu muốn sinh con, họ phải lên kế hoạch và chuẩn bị về tài chính.

Anh tâm sự: "Cuộc sống vợ chồng trôi qua bình thường như mọi người thôi, nếu mình biết cân đối chi tiêu thì vẫn đủ trang trải. Thực ra tôi thấy mức thu nhập của mình vẫn hơn nhiều so với một số lao động phổ thông. Tôi thấy sống bình thường là được, miễn đừng mong muốn cao vời quá. Người vợ nào cũng muốn có con nên tôi cố gắng chiều vợ. Nhưng tôi đã lớn tuổi rồi nên phải cân nhắc, nếu có con thì mình phải có thêm khoảng thời gian để tích lũy kinh tế. Chắc 1-2 năm nữa, khi nào có tài chính ổn định thì tôi mới dám sinh con. Hiện tại thì tôi chỉ làm nghệ thuật thôi chứ không biết làm nghề khác dù rất muốn. Trước đó tôi cũng từng buôn bán nhỏ nhưng thấy không ổn định lắm".

Cuộc sống của con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga khi lên xe hoa ở tuổi 49 - Ảnh 3.

Hà Linh tâm sự ở tuổi này, anh không còn muốn hơn thua với ai

FBNV

Nói thêm về công việc hiện tại, Hà Linh cho biết thu nhập của anh đến từ việc tham gia một số vai phụ trong các phim truyền hình hoặc điện ảnh. Nếu như trước đây nam nghệ sĩ mưu sinh ở các sân khấu hài thì hiện tại gần như không còn cơ hội. Trong khi đó, sân khấu kịch cũng đang gặp khó khăn nên anh cũng hiếm khi được diễn.

Mất bố mẹ, Hà Linh nhận được sự yêu thương của những người thân trong gia đình, điển hình là nghệ sĩ Bảo Quốc. Diễn viên phim Lụa tiết lộ mình gọi vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc là ba má Sáu. "Ba rất quan tâm và thương tôi, cứ thỉnh thoảng không thấy tôi sang là lại gọi hỏi thăm. Những liveshow của ba, tôi có tham gia nhưng ba bây giờ đi diễn chỉ vì nhớ nghề nên cơ hội để giới thiệu công việc cho tôi không nhiều. Dù vậy, ba vẫn hỗ trợ tôi về mặt tinh thần rất lớn. Những khó khăn, khúc mắc trong nghề hay có chuyện gì thì tôi cũng gặp ba và anh Hữu Châu để được hướng dẫn, giúp đỡ".

Cuộc sống của con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga khi lên xe hoa ở tuổi 49 - Ảnh 4.

Con trai nghệ sĩ Thanh Nga cho biết anh hài lòng với cuộc sống hiện tại, hạnh phúc khi đến giờ vẫn còn được làm nghề

Lạc Xuân

Hà Linh là con trai độc nhất của nữ nghệ sĩ tài hoa Thanh Nga. Khi lớn lên, anh cũng theo nghiệp nghệ thuật giống mẹ. Hà Linh chọn trở thành diễn viên hài và ảnh hưởng nhiều từ nét diễn xuất gần gũi, duyên dáng của cậu ruột là NSƯT Bảo Quốc. Dù sinh trưởng trong đại gia đình giàu truyền thống nghệ thuật nhưng cũng chính "cái bóng" quá lớn của mẹ và gia tộc đã khiến anh áp lực, vẫn lận đận với nghề.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.