Cuộc sống diễn viên Hải Lý sau khi ly hôn Duy Phương

09/11/2023 11:03 GMT+7

Tại chương trình 'Người kể chuyện đời', diễn viên Hải Lý có những chia sẻ về con đường nghệ thuật và cuộc sống sau khi chia tay Duy Phương.

Diễn viên Hải Lý trải lòng về chuyện ly hôn Duy Phương - Ảnh 1.

Diễn viên Hải Lý tận hưởng cuộc sống vui vẻ, thoải mái ở tuổi U.70

Chụp màn hình

Diễn viên Hải Lý là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua những vai diễn mẹ chồng cay nghiệt, má mì thủ đoạn, độc ác qua các bộ phim như Tường vi cánh mỏng, Ngọc bích tình yêu, Tình yêu còn lại, Chuyện tình mùa thu, Lưới trời…. Hải Lý còn được biết đến là người vợ đầu tiên của diễn viên hài Duy Phương. Sau gần 20 năm gắn bó, bà và Duy Phương chia tay. Từ đó đến nay, nữ diễn viên sống đơn thân để lo chăm sóc cho mẹ già và tập trung vào công việc nghệ thuật của mình.

Theo chia sẻ, Hải Lý là "tay ngang" đến với nghề diễn viên. Ban đầu, bà và Duy Phương cùng hoạt động ở đoàn Bông Hồng rồi quen biết và đến với nhau. Ở đoàn kịch, bà tham gia hát hoặc diễn những vai nhỏ, thậm chí làm người dẫn chương trình. Khi Duy Phương đi hát ở các đoàn tỉnh thì thường đưa bà theo. 

Nữ diễn viên cho biết bộ phim nhựa đầu tay của bà là Tiếng đàn, sản xuất năm 1982 và đóng cùng Thương Tín. Hải Lý cho rằng vì thời đó không có nhiều diễn viên nên đạo diễn mới chọn mình. Tuy nhiên, vì bản thân là tay ngang và còn dựa cái bóng là chồng cũ Duy Phương nên bà tự thấy mình thể hiện vai đó không thành công. "Vì lúc đó mình thấy cái bóng của chồng quá lớn, khi đóng phim cứ thấy sao sao. Có những cảnh ôm, cảnh hôn mình rất ngại", bà cho hay.

Diễn viên Hải Lý trải lòng về chuyện ly hôn Duy Phương - Ảnh 2.

Hải Lý cho biết nhiều khán giả đòi ném trứng thối vì bà thể hiện vai ác quá đạt

Chụp màn hình

Bộ phim giúp Hải Lý được khán giả nhớ đến nhiều nhất là Tình yêu còn lại, đóng cùng Cao Minh Đạt, Thanh Thúy. Nữ diễn viên cho biết sau phim này, bà được rất nhiều lời mời cho dạng vai người mẹ sang trọng, độc ác, có tính cách. "Đâu phải mình không đóng được dạng vai hiền đâu nhưng bị đóng đinh ở dạng vai ác rồi. Hết làm mẹ chồng ác rồi vai má mì, những vai mà khán giả không thích thì tôi thường được chọn. Ra ngoài đời nhiều người ghét tới mức muốn ném trứng thối vô mình. Người ta thấy tôi là lại nói "bà này ác lắm", tới bây giờ vẫn vậy", diễn viên U.70 chia sẻ.

Khi được hỏi về chuyện chia tay Duy Phương, bà tâm sự bản thân thấy tiếc nhưng không buồn. Nữ diễn viên Tình yêu còn lại bộc bạch: "Tôi không buồn gì cả, vì cái gì cũng do mình chọn. Đâu có ai được tròn, 10 người thì cũng có 1, 2 người có hoàn cảnh giống mình. Khi mình đã chấp nhận từ đầu thì sẽ không buồn. Dĩ nhiên có tiếc thời gian vì 17, 18 năm ở bên nhau. Nhưng tôi không có gì buồn, buông bỏ hết thì mới ra đi được. Sau khi thôi chồng, tôi có buôn bán rồi làm này làm kia. Cũng nhờ những ngày thôi chồng, tôi va chạm nhiều hơn rồi trở nên dạn dĩ. Nên khi đi quay phim, những vai mình diễn giống như mình đi vào nhân vật, vì ở đời mình đã thấy nhiều chuyện nên thấm".

Diễn viên Hải Lý trải lòng về chuyện ly hôn Duy Phương - Ảnh 3.

Nữ diễn viên cho biết mình thôi chồng từ năm 36 tuổi nhưng không có ý định đi thêm bước nữa

Chụp màn hình

Sau ly hôn đến nay, diễn viên Hải Lý chọn sống một mình và cũng không có con cái. Bà tiết lộ từng có ý định ra nước ngoài định cư nhưng quá yêu TP.HCM nên không đành lòng ra đi. Nữ diễn viên nói hiện tại bà được tự do, thích làm gì thì làm, cuộc sống đủ đầy nên không cần lo về vấn đề kinh tế. "Thời điểm thôi chồng tôi chỉ mới 36 tuổi, còn trẻ mà nhưng tôi không suy nghĩ về chuyện tìm bạn đời. Bây giờ ngoài công việc, tôi nấu cơm, không có người ăn cùng thì tôi tự nấu tự ăn một mình. Rảnh thì tôi tập thể dục, rồi gặp gỡ bạn bè. Thật sự giờ tôi chỉ mong mình cứ như vậy cho tới cuối đời là vui", bà chia sẻ thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.