Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU năm 2023: Thế giới an toàn hơn với trẻ em

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
09/01/2023 15:39 GMT+7

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 (2023) nhận bài dự thi từ ngày 10.1-15.3.2023, đối tượng là học sinh Việt Nam từ 9-15 tuổi.

Ngày 9.1, tại Trường THCS Lê Lợi (TP.Quy Nhơn, Bình Định), Bộ TT-TT phối hợp với Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức lễ phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 (2023) và trao giải khuyến khích quốc tế cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 51 (năm 2022). Đây là lần thứ 35 cuộc thi Viết thư quốc tế UPU được tổ chức tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải khuyến khích cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022) cho Nguyễn Bình Nguyên (học sinh lớp 9A1, Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội). Ngoài giấy khen của UPU, Bình Nguyên được nhận giải thưởng 10 triệu đồng của Ban tổ chức quốc gia và bằng khen của Bộ GD-ĐT.

Trong cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022), Bình Nguyên đã đoạt giải nhất quốc gia và giải khuyến khích quốc tế.

Trao giải khuyến khích cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 cho Nguyễn Bình Nguyên

hoàng trọng

Tặng bằng khen của Bộ GD-ĐT cho Nguyễn Bình Nguyên

hoàng trọng

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (2023) có chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Chủ đề này gắn với chương trình hành động của Liên Hiệp Quốc thập niên thứ hai về cải thiện an toàn giao thông đường bộ. Đây cũng là vấn đề lớn có liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của trẻ em: An toàn giao thông đường bộ.

Đối tượng dự thi là học sinh Việt Nam từ 9-15 tuổi, thời gian dự thi từ ngày 10.1-15.3.2023 (tính theo dấu bưu điện).

Em Nguyễn Bình Nguyên giao lưu với các học sinh Trường THCS Lê Lợi (TP.Quy Nhơn) tại lễ phát động

hoàng trọng

Nhà thơ Trần Đăng Khoa giao lưu với các học sinh

Hoàng trọng

Cuộc thi là dịp để học sinh tìm hiểu kỹ hơn về luật Giao thông đường bộ Việt Nam. Đặc biệt, học sinh cần liên hệ với những kiến thức thực tế trong quá trình tham gia giao thông đường bộ liên quan đến trẻ em, nhận diện những vấn đề giao thông không an toàn ảnh hưởng đến trẻ em, đưa ra những hành động cụ thể và giải pháp khắc phục những vấn đề đó.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định, cho rằng chủ đề cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU năm nay liên quan tới an toàn giao thông đường bộ-một chủ đề rất thiết thực, quan trọng, gắn với đời sống hàng ngày.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu

hoàng trọng

Ông Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Sở TT-TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai kịp thời cuộc thi viết thư quốc tế UPU, trong đó tập trung vào một số nội dung công việc như: tuyên truyền và phổ biến sâu rộng cuộc thi đến tất cả học sinh trên địa bàn toàn tỉnh; động viên, khích lệ học sinh ở các cấp học tham gia đông đảo cuộc thi...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.