Cuộc 'thượng đài' tranh luận kịch tính Biden - Trump

29/06/2024 05:10 GMT+7

Cuộc tranh luận đầu tiên trong đợt bầu cử tổng thống Mỹ năm nay đã kết thúc với điểm nhấn là những lần nói vấp của Tổng thống Joe Biden và hàng loạt tuyên bố sai sự thật của người tiền nhiệm Donald Trump.

Hai ứng viên không hề giấu giếm thái độ căng thẳng với nhau khi không bắt tay trước và sau cuộc tranh luận vừa diễn ra sáng qua (28.6, theo giờ VN).

Kịch tính trong trật tự

Trong sự kiện kéo dài 90 phút được CNN phát sóng trực tiếp, hai ứng cử viên đã có những đáp trả gay gắt về nhiều vấn đề "đinh" trong cuộc bầu cử như quyền phá thai, người nhập cư, xung đột Ukraine và Gaza, tình hình nền kinh tế Mỹ, chủ đề mà nhiều người dân đang không hài lòng với chính quyền đương nhiệm bất chấp mức lương tăng lên và tỷ lệ thất nghiệp thấp, theo Reuters.

Thông tin nào sai sự thật trong tranh luận Biden - Trump?

Ông Biden thừa nhận lạm phát đã đẩy giá cả lên cao vào đầu nhiệm kỳ nhưng ông xứng đáng được ghi nhận nhờ đưa mọi thứ trở lại như cũ sau đại dịch Covid-19. Trong khi đó, ông Trump quả quyết chính quyền của ông đã chứng kiến nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử trước khi đại dịch kéo đến và ông đã hành động để ngăn cuộc suy thoái tồi tệ thêm. Ông Biden tuyên bố sẽ bảo vệ quyền phá thai theo án lệ Roe kiện Wade, tăng thuế lên những người giàu và ủng hộ Ukraine. Trong khi đó, ông Trump cam kết sẽ giảm thuế, buộc các đồng minh châu Âu phải gia tăng mức đóng góp cho Ukraine và tuyên bố rằng Israel nên tiếp tục chiến dịch quân sự tại Dải Gaza.

Cuộc 'thượng đài' tranh luận kịch tính Biden - Trump- Ảnh 1.

Ông Donald Trump và ông Joe Biden trong cuộc tranh luận

Reuters

Những quy định mới đã giúp cuộc tranh luận trở nên có trật tự hơn so với màn cãi vã, chen ngang liên tục giữa hai vị hồi năm 2020. Song, không có nhiều điểm mới mẻ trong quan điểm của cả hai liên quan những chủ đề nói trên so với điều họ đã nói nhiều lần trong suốt hành trình vận động cử tri trước đó. Thay vào đó là những lời công kích cá nhân khi ông Biden gọi ông Trump bằng những từ như "tên tội phạm", "kẻ thua cuộc hay rên rỉ".

Đáp lại, ông Trump tuyên bố ông Biden làm những điều dối trá và là "tổng thống tồi nhất lịch sử". "Ông ta có thể là tên tội phạm bị kết án ngay khi mãn nhiệm với tất cả những điều tồi tệ ông ta đã làm", ông Trump nói và sau đó giải thích rằng sẽ "báo thù bằng sự thành công" nếu ông đắc cử nhiệm kỳ hai.

Đảng Dân chủ lo lắng

Tổng thống Biden (82 tuổi) bước vào cuộc tranh luận với kỳ vọng trấn an cử tri về vấn đề sức khỏe và tuổi tác, nhưng trái lại, đa số ý kiến sau đó từ phía đảng Dân chủ lại cho thấy sự quan ngại đối với nhà lãnh đạo.

Theo bình luận của tờ The Guardian, màn thể hiện của ông Biden trong cuộc tranh luận cho thấy việc ông thách đấu có vẻ là chiến lược sai lầm. Tổng thống Mỹ liên tục nói vấp với giọng nói khàn đặc và nhiều lần bị đứt mạch suy nghĩ, mức năng lượng hoàn toàn trái ngược với đối thủ kém 4 tuổi và so với cả chính ông lúc phát biểu thông điệp liên bang vài tháng trước. Chiến dịch của ông Biden ngay lập tức giải thích rằng tổng thống bị cảm lạnh vài ngày qua nhưng chính Phó tổng thống Kamala Harris sau đó thừa nhận cấp trên đã "khởi đầu chậm". Tuy vậy, bà Harris cho rằng cử tri không nên đánh giá ông Biden về cuộc tranh luận kéo dài 90 phút mà nên dựa trên màn thể hiện trong cả nhiệm kỳ.

Càng về sau, ông Biden dần lấy lại phong độ khi đưa ra một số đòn tấn công như việc ông Trump bị kết tội hay việc gần nửa nội các cũ của đối thủ, gồm cựu Phó tổng thống Mike Pence, vẫn chưa ủng hộ ông Trump tái tranh cử. Song, những điều đó có vẻ vẫn không cứu vãn tình hình khi truyền thông Mỹ dẫn nhiều ý kiến từ phe Dân chủ thể hiện sự thất vọng về màn thể hiện của ông Biden, thậm chí có những bàn luận về việc ông có nên tiếp tục là ứng viên của đảng.

Về phần ông Trump, vị ứng viên đảng Cộng hòa liên tục đưa ra những thông tin sai sự thật và né tránh trả lời thẳng những câu hỏi khó. Sau 3 lần bị gặng hỏi liệu có chấp nhận kết quả bầu cử vào tháng 11, ông Trump trả lời có "nếu đó là cuộc bầu cử công bằng, hợp pháp và tốt đẹp", trước khi tiếp tục lặp lại cáo buộc việc gian lận và can thiệp hồi năm 2020.

Ông Trump tạm dẫn trước 1-0

Theo khảo sát nhanh của CNN, 67% người trả lời là cử tri đã đăng ký cho rằng ông Trump là người thắng cuộc tranh luận, trong khi 33% nói ông Biden thể hiện tốt hơn. Tuy nhiên, 81% cho biết cuộc tranh luận không ảnh hưởng đến lựa chọn của họ cho chức tổng thống, chỉ có 5% nói cuộc tranh luận đã thay đổi ý kiến của họ. Chiến dịch của ông Trump đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc tranh luận mà họ cho là có nhiều người xem nhất lịch sử. Trong khi đó, ông Biden gạt bỏ những lo ngại khi nói "đã làm tốt" và chỉ trích đối thủ đã nói dối 26 lần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.