Cuộc tranh cãi không hồi kết giữa Wimbledon với làng banh nỉ thế giới

Minh Tân
Minh Tân
25/05/2022 19:46 GMT+7

Giải Pháp mở rộng đang diễn ra đã bị lu mờ bởi cuộc tranh cãi từ quyết định cấm các tay vợt Nga, Belarus tham dự giải Wimbledon.

Giải Wimbledon đang tạo ra tranh cãi dữ đội

REUTERS

Giải quần vợt Wimbledon sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 27.6 tới. Thế nhưng, mới đây ban tổ chức giải đã ra quyết định cấm các tay vợt đến từ Nga và Belarus tham gia tranh tài vì các yếu tố liên quan đến chính trị, mặc cho họ vẫn được phép tham dự các giải đấu khác, bao gồm cả Pháp mở rộng đang diễn ra.

Những người điều hành ATP và WTA đã phản kháng lại quyết định này bằng cách sẽ không tính điểm xếp hạng các tay vợt tranh tài tại Wimbledon. Với thông báo từ ATP và WTA, Wimbledon cho rằng việc không tính điểm xếp hạng là bất hợp lý. Bởi họ cho rằng đây không phải là lần đầu tiên giải đấu áp dụng lệnh cấm như vậy. Trong quá khứ, các tay vợt đến từ Đức và Nhật Bản cũng từng bị cấm thi đấu sau Thế chiến thứ 2.

Quyết định của Wimbledon đã gây nên những phản ứng trái chiều từ các tay vợt. Cựu tay vợt số một thế giới Naomi Osaka cho biết, cô đang cân nhắc sẽ không thi đấu Wimbledon nếu không có tính điểm xếp hạng. "Trong hoàn cảnh như hiện tại, tôi sẽ không thi đấu. Tôi là kiểu người có động lực khi thấy thứ hạng của mình tăng lên", ngôi sao người Nhật cho biết.

Djokovic vẫn quyết tâm bảo vệ danh hiệu dù không có điểm

REUTERS

Mặc dù cho rằng quyết định của Wimbledon là một sai lầm thế nhưng đương kim vô địch Novak Djokovic vẫn quyết tâm sẽ bảo vệ danh hiệu vô địch của mình, bất chấp việc mất đi 2.000 điểm thì anh cũng mất luôn cơ hội đòi lại vị trí số 1 thế giới từ tay Daniil Medvedev.

Đối với nhiều tay vợt, điểm xếp hạng chính là cánh cửa mở ra cơ hội cho họ được tham dự ở các giải đấu lớn hơn, đồng thời cũng sẽ mang về được nhiều tiền hơn. Cựu tay vợt Ukraine Sergiy Stakhovsky, người từng đánh bại Roger Federer trên sân Trung tâm tại Wimbledon năm 2013, cho rằng quyết định tước điểm của ATP là "một ngày đáng xấu hổ đối với quần vợt". Trong khi đó, Lesia Tsurenko, cựu tay vợt trong top 25 đã chỉ trích các chuyên gia của WTA và cho rằng họ thiếu hiểu biết khi đưa ra quyết định không tính điểm xếp hạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.