Cuộc trưng cầu lịch sử ở Hy Lạp

06/07/2015 05:00 GMT+7

Ngày 5.7, khoảng 10 triệu cử tri Hy Lạp tham gia trưng cầu dân ý về có chấp thuận kế hoạch “thắt lưng buộc bụng” do các chủ nợ quốc tế đề xuất để đổi lại việc tiếp tục nhận cứu trợ tài chính hay không.

Ngày 5.7, khoảng 10 triệu cử tri Hy Lạp tham gia trưng cầu dân ý về có chấp thuận kế hoạch “thắt lưng buộc bụng” do các chủ nợ quốc tế đề xuất để đổi lại việc tiếp tục nhận cứu trợ tài chính hay không.

AFP dẫn lời Thủ tướng Alexis Tsipras tuyên bố nếu người dân nói “không” với kế hoạch của các chủ nợ sẽ giúp tiếng nói của Hy Lạp có “trọng lượng” hơn trên bàn đàm phán.
Nếu cử tri lựa chọn ngược lại, nhiều khả năng ông sẽ từ chức. Các cuộc thăm dò sau khi phòng phiếu đóng cửa cho thấy tỷ lệ phản đối các chủ nợ vẫn nhỉnh hơn, nhưng chênh lệch vô cùng sít sao.
Hôm qua, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz cảnh báo trên Đài Deutschlandfunk: “Nếu người dân Hy Lạp lựa chọn “không”, nước này gần như sẽ phải phát hành một đồng tiền song song vì không còn đủ euro để chi trả cho các hoạt động của quốc gia”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.