Cưỡng chế tháo dỡ công trình 'xẻ thịt' đất rừng phòng hộ Sóc Sơn

28/08/2023 17:07 GMT+7

Do chủ nhân ngôi nhà xây sai phép trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn (Hà Nội) không tự giác tháo dỡ nên lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế công trình này.

Ngày 28.8, lực lượng chức năng H.Sóc Sơn (Hà Nội) đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ một trong các công trình, homestay được xây sai phép trên đất rừng phòng hộ ở xóm Ban Tiện (thôn Phú Ninh, xã Minh Phú).

Cưỡng chế tháo dỡ công trình 'xẻ thịt' đất rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 1.

H.Sóc Sơn tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trên đồi ở xóm Ban Tiện

KHẮC HIẾU

Khoảng 20 công nhân mang theo máy cắt sắt và các thiết bị chuyên dụng chia thành từng tốp nhỏ để tháo dỡ công trình sai phép của bà T.T.B.H (47 tuổi). Bà H. bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chuyển đất rừng phòng hộ là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, với công trình rộng 136 m2 kèm tường xây xung quanh.

Theo chỉ đạo tại hội nghị về xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại các xã Minh Trí và Minh Phú, ông Phạm Quang Ngọc, Phó chủ tịch UBND H.Sóc Sơn, yêu cầu xã Minh Phú xử lý dứt điểm 5 trường hợp vi phạm phát sinh trong năm 2023 và trường hợp bà H. (vi phạm cũ chưa xử lý do nguyên nhân khách quan) xong trong tháng 8. 

Đồng thời, kiểm tra hồ sơ vi phạm và tổ chức xử lý 4 trường hợp là các công trình homestay, nhà ở tại khu vực sạt lở xóm Ban Tiện xong trong tháng 9 tới.

Cưỡng chế tháo dỡ công trình 'xẻ thịt' đất rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 2.

H.Sóc Sơn yêu cầu chính quyền sở tại tháo dỡ xong công trình vi phạm của bà H. trong tháng 8

KHẮC HIẾU

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Huy Du, Chủ tịch UBND xã Minh Phú, cho biết thời gian gần đây, một số cá nhân đang tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm ở xóm Ban Tiện. Đối với các công trình chưa tháo dỡ triệt để, sau ngày 27.8, địa phương sẽ thực hiện cưỡng chế nốt.

Trước đó, sáng 4.8, nước mưa từ trên đồi đã cuốn theo đất đá xuống con đường bê tông ở xóm Ban Tiện và vùi lấp nhiều ô tô dừng đỗ hai bên đường, gần các homestay, công trình vi phạm. Con đường bê tông này dài khoảng 600 m, do người dân tự làm để đi lại cho thuận tiện. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa máy xúc đến, xẻ con đường thành 5 đoạn để ngăn hiện tượng lũ quét tiếp tục tái diễn.

Cưỡng chế tháo dỡ công trình 'xẻ thịt' đất rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 3.

Hình ảnh công trình của bà H. trước thời điểm bị cưỡng chế tháo dỡ

NGUYỄN TRƯỜNG

Theo Phó chủ tịch UBND H.Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 60 trường hợp vi phạm đất đai (vi phạm trên đất) diễn ra ở 2 xã Minh Phú và Minh Trí.

Trước thực trạng vi phạm trật tự xây dựng ở H.Sóc Sơn không thuyên giảm mà lại gia tăng, ông Ngọc đã yêu cầu Phòng TN-MT H.Sóc Sơn, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thống nhất số liệu vi phạm trên đất rừng tồn đọng từ trước khi ban hành kết luận của Thanh tra TP.Hà Nội và 8 tháng năm nay trên địa bàn các xã Minh Trí và Minh Phú để công khai trước thông tin đại chúng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.