TNO

Cướp chê huy chương vàng Olympic Rio

15/08/2016 12:09 GMT+7

(Tin Nóng) VĐV giành huy chương vàng Olympic Rio là Ryan Lochte và 3 kình ngư khác của Mỹ đã bị cướp dưới họng súng ở Brazil, và bọn tội phạm lấy đi tiền mặt, thẻ tín dụng và vật dụng tùy thân, trừ …huy chương.

(Tin Nóng) VĐV giành huy chương vàng Olympic Rio là Ryan Lochte và 3 kình ngư khác của Mỹ đã bị cướp dưới họng súng ở Brazil, và bọn tội phạm lấy đi tiền mặt, thẻ tín dụng và vật dụng tùy thân, trừ …huy chương.

Ryan Lochte kể lại vụ cướp - Ảnh: USA Today

Ngày 15.8, Reuters dẫn thông cáo từ Ủy ban Olympic Mỹ (USOC) cho hay sự cố xảy ra khi VĐV Lochte và đồng đội đang ngồi trên taxi quay về làng thế vận ở Rio de Janeiro (Brazil) rạng sáng chủ nhật 14.8 sau khi tham gia bữa tiệc ở nhà khách của đội Pháp nhằm chúc mừng mùa Olympic thành công.

“Một toán người mặc cảnh phục, mang vũ khí đã chặn taxi chở họ và buộc các VĐV phải đưa tiền và những thứ đáng giá khác”, theo phát ngôn viên USOC Patrick Sandusky, may mắn là không có ai bị thương.

Ông Sandusky cho biết bọn cướp không lấy đi bất cứ huy chương nào của nhóm VĐV.

“Một gã rút súng, lên đạn và chĩa thẳng vào trán tôi, gầm lên “Nằm xuống”, và tôi giơ 2 tay lên, để bọn chúng muốn làm gì thì làm. Hắn lấy tiền, ví da, để lại điện thoại và huy chương”, đồng đội Lochte của Michael Phelps kể lại.

Ryan Lochte (thứ 3 từ trái qua) - Ảnh: NBC News

Đi cùng VĐV Lochte là các đồng đội Gunnar Bentz, Jack Conger và Jimmy Feigen. Bản thân Lochte, giành tổng cộng 12 huy chương trong các kỳ thế vận, đã tham gia hai nội dung bơi ở Rio Games, đoạt huy chương vàng với Michael Phelps ở nội dung 4x200 m tự do tiếp sức.

Các VĐV Bentz và Conger đều tham gia nội dung giành vàng trên, trong khi VĐV Feigen cũng đoạt huy chương vàng cho mình trong nội dung 4x100 m tự do tiếp sức tại Rio.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.