Cướp điện thoại rồi trả lại vì không phải iPhone

06/12/2023 16:02 GMT+7

Trên thị trường chợ đen, iPhone có giá cao hơn nhiều so với điện thoại Android, vì vậy có thể nhiều kẻ cướp cũng không mặn mà lắm với các mẫu điện thoại Android. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ.

Theo PhoneArena, một cặp vợ chồng ở Washington DC (Mỹ) đã gặp một nhóm cướp vào tháng trước khi người chồng đi làm về vào sáng sớm và gọi vợ đến gặp bên ngoài tòa nhà chung cư, nơi anh ta sẽ đỗ xe.

Trộm điện thoại rồi trả lại vì không phải iPhone - Ảnh 1.

Những tên cướp muốn iPhone hơn điện thoại Android vì bán được giá hơn

ZDNET

Người vợ cho biết: "Ngay khi chồng tôi đỗ xe, hai người đàn ông đeo mặt nạ mang theo súng đến chỗ chồng tôi. Họ cướp của chồng tôi, lấy tất cả những gì chồng tôi có trong túi, lấy chìa khóa xe tải của chúng tôi. Một tên cướp đi bộ đến gần vợ chồng tôi, trong khi tên còn lại lái chiếc BMW".

Cô tiếp tục kể: "Bọn cướp đã lấy smartphone của chồng tôi rồi làm một việc kỳ quặc. Chúng nhìn vào chiếc điện thoại đó và nói: 'Ồ, đó là Android à? Chúng tôi không muốn cái này. Tôi tưởng đó là iPhone'". Sau đó, bọn cướp đã trả lại điện thoại cho người chồng khi người này vẫn đang "đứng hình".

Trong khi toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vài giây và người chồng đã lấy lại được điện thoại của mình, hai tên cướp lấy đi những đồ vật có giá trị khác cùng với chiếc xe tải của nạn nhân. Người vợ nói: "Đó là thu nhập của chúng tôi. Đó là cách tôi kiếm tiền. Tôi đã kinh doanh Uber Eats và Instacart, đó là kế sinh nhai của chúng tôi". Cô cho biết rất mong cơ quan cảnh sát truy bắt được những kẻ cướp này và thu hồi được chiếc xe tải. Về phần người chồng, có lẽ anh ấy vui vì mình không sở hữu iPhone.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.