Cướp giật dây chuyền bị công an bắt, khai ra nhiều vụ khác

Đỗ Trường
Đỗ Trường
06/06/2021 09:25 GMT+7

Ngày 6.6, Công an H.Dầu Tiếng (Bình Dương) tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Nguyên (25 tuổi, ngụ Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản, đồng thời mở rộng điều tra nhiều vụ án khác.

Trước đó, chiều 4.6, chị Neang Chanh Đa (31 tuổi, ngụ An Giang) đi xe máy trên đường thuộc xã An Lập (H.Dầu Tiếng) thì bất ngờ bị đối tượng cướp giật sợi dây chuyền, tẩu thoát.
Vụ việc sau đó được báo cho công an. Lãnh đạo Công an H.Dầu Tiếng chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, truy bắt kẻ cướp giật.

Nghi can Nguyễn Trung Nguyên (áo đỏ)

Ảnh: Công an cung cấp

Qua điều tra, truy xét đến trưa 5.6, Công an H.Dầu Tiếng đã bắt giữ được Nguyễn Trung Nguyên khi đang mang sợi dây chuyền đi bán ở một tiệm vàng trên địa bàn H.Bàu Bàng (Bình Dương) với giá bán hơn 15 triệu đồng.
Khi làm việc với công an, Nguyên khai nhận còn thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật khác trên địa bàn Bình Dương. Hiện Công an H.Dầu Tiếng đang thông báo tìm bị hại, tiếp tục mở rộng điều tra mở rộng vụ án.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.