Cúp vàng FIFA World Cup đã đến Hà Nội

31/12/2013 16:31 GMT+7

(TNO) Chiếc Cúp vàng FIFA World Cup phiên bản chính thức duy nhất trên thế giới đã tới sân bay Nội Bài lúc 10 giờ 30 phút trưa nay, 31.12 và hiện diện tại khách sạn Pullman, Hà Nội lúc 14 giờ chiều cùng ngày trong buổi họp báo ra mắt giới truyền thông.

(TNO) Chiếc Cúp vàng FIFA World Cup phiên bản chính thức duy nhất trên thế giới đã tới sân bay Nội Bài lúc 10 giờ 30 phút trưa nay, 31.12 và hiện diện tại khách sạn Pullman, Hà Nội lúc 14 giờ chiều cùng ngày trong buổi họp báo ra mắt giới truyền thông.

>> Cúp vàng World Cup đến Việt Nam vào ngày mai
>> Đón Cúp vàng ngay đầu năm mới
>> Cúp vàng World Cup sắp đến Việt Nam

 
Cúp vàng FIFA World Cup đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào sáng 31.12 - Ảnh: Sơn Tùng

Từ 9 giờ đến 17 giờ ngày mai, người hâm mộ sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng, chụp hình cùng cúp vàng tại Cung thể thao Quần Ngựa và tham gia nhiều chương trình đặc sắc mang màu sắc lễ hội Brazil.

Bà Phạm Nhã Uyên, Giám đốc truyền thông tích hợp khu vực Đông Dương, công ty Coca-Cola hứa hẹn chắc chắn đây sẽ là lễ hội với không khí bóng đá sống động trong ngày đầu tiên của năm mới 2014 với những vũ điệu Samba, màn biểu diễn trống, tâng bóng nghệ thuật...

Lần đầu tiên ở Việt Nam, người hâm mộ bóng đá được thưởng thức những khoảnh khắc đáng nhớ của World Cup được tái hiện nhờ công nghệ 3D Hologram hiện đại nhất hiện nay.

Phiên bản tiếng Việt của bài hát The World is Our, ca khúc chính thức cổ động World Cup 2014 do ca sĩ Đinh Hương thể hiện cũng sẽ đến với khán giả dịp này.

Ban tổ chức dự kiến sẽ có từ 10.000 đến 12.000 người sẽ có mặt tại Cung thể thao Quần Ngựa trong ngày mai, 1.1.2014.

 
2 quan chức của VFF, Nguyễn Lân Trung và Phạm Văn Tuấn, cùng đại diện của FIFA và nhà tài trợ Coca-Cola giới thiệu Cúp vàng tại buổi họp báo chiều 31.12 - Ảnh: Thúy Hằng

Tuy nhiên, theo nguyên tắc bảo vệ đặc biệt chiếc cúp, người hâm mộ chỉ có thể ngắm nhìn hoặc chụp ảnh cùng chiếc cúp mà không được chạm tay vào chiếc cúp này.

Đại diện FIFA cũng từ chối tiết lộ những thông tin liên quan đến quy trình bảo vệ, vận chuyển, cất giữ đặc biệt chiếc cúp vàng trong những ngày ở Việt Nam.

Phía FIFA cho biết, lý do Việt Nam được lựa chọn là một điểm dừng chân trong hành trình của chiếc cúp vàng trên toàn thế giới vì Việt Nam là một đất nước yêu bóng đá, đây là món quà FIFA tặng Việt Nam ngày năm mới.

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó tổng cục trưởng tổng cục thể dục thể thao cho hay, đây là lần thứ 3 Cúp vàng FIFA World Cup đến Việt Nam, lần gần đây nhất là vào năm 2009. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, chiếc Cúp vàng đến với người hâm mộ nước nhà trong một ngày đặc biệt, ngày đầu tiên của năm 2014.

“Đây là niềm tự hào của thể thao quốc gia. Chúng tôi tin tưởng đây sẽ là một lời chúc may mắn cho sự nghiệp thể thao nói chung, những cầu thủ của chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai”, ông Tuấn nói.

Trong lần viếng thăm này, Cúp vàng FIFA World Cup sẽ lưu lại Việt Nam 3 ngày từ 31.12.2013 đến 2.1.2014.

Ngày cuối cùng ở Thủ đô, Cúp vàng sẽ gặp gỡ các chính khách, khách hàng và đối tác quan trọng của Coca-Cola Việt Nam trước khi tiếp tục hành trình đến Malaysia.

FIFA World Cup Trophy Tour được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006, đi qua 28 quốc gia. Lần thứ hai năm 2009, đi qua 84 quốc gia, trong đó có 50 nước thuộc châu Phi, nơi đăng cai World Cup 2010.

Hành trình FIFA World Cup Trophy Tour lần 3 kéo dài trong 267 ngày, từ 12.9.2013, qua 88 quốc gia và vùng lãnh thổ, Việt Nam là điểm dừng chân thứ 56. Sau Việt Nam, Argentina, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức, Mỹ... sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng chiếc Cúp vàng danh giá này.

Tại Việt Nam, toàn bộ hành trình Cúp vàng được hỗ trợ phương tiện di chuyển bởi Huyndai, đồng tài trợ World Cup 2014 cùng Coca-Cola.

Cúp vàng FIFA World Cup bóng đá nữ sẽ du ngoạn vòng quanh thế giới

Thông tin thú vị trên được tiết lộ bởi một đại diện của FIFA châu Á trước các quan chức nhà nước và truyền thông ngay trong chiều nay, sau thời khắc chào đón Cúp vàng FIFA World Cup đến Hà Nội.

“Chúng tôi sẽ nghiên cứu để đưa nó ra khỏi Canada, một ý tưởng rất hay”, vị này nói.

Nếu chiếc Cúp vàng World Cup bóng đá này có hành trình vòng quanh thế giới và đến Việt Nam sẽ là nguồn động viên tuyệt vời tới những cô gái vàng của đội tuyển bóng đá nữ nước nhà, khi mục tiêu chung là hướng tới sân cỏ World Cup trong tương lai.

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.