Cứu 27 ngư dân câu mực ở Hoàng Sa

31/03/2016 13:51 GMT+7

Trưa 31.3, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay tàu SAR 412, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã cứu được 27 ngư dân câu mực ở Hoàng Sa và trên đường đưa về bờ.

Trưa 31.3, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay tàu SAR 412, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã cứu được 27 ngư dân câu mực ở Hoàng Sa và trên đường đưa về bờ.

SAR 412 làm nhiệm vụ cứu nạnSAR 412 làm nhiệm vụ cứu nạn
Trước đó, tối 29.3, tàu cá ĐNa 90189 của ngư dân Phạm Văn Xinh (ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) hành nghề câu mực tại 13,41 độ vĩ bắc , 110,57 độ kinh đông, trong vùng biển giữa Hoàng Sa và Trường Sa (cách Đà Nẵng 200 hải lý) thì bị hỏng máy, trôi tự do.
 Nhận tin báo, Đà Nẵng MRCC đã đưa tàu SAR 412 lên đường ứng cứu, dự kiến sẽ đưa tàu bị nạn về đến bờ vào sáng 1.4.  
Hiện Hệ thống Đài TTDH Việt Nam cũng đang tiếp tục kêu gọi các đơn vị cứu nạn khẩn trương ứng cứu 11 ngư dân tàu cá BĐ 96461 bị hỏng máy, thả trôi, tại 10,50 độ vĩ bắc, 112,01 độ kinh đông, cách đảo Đá Lớn, Trường Sa 118 hải lý về phía Tây Bắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.