Cựu binh Gurkha chinh phục 14 ngọn núi cao nhất thế giới trong bao lâu?

31/10/2019 22:31 GMT+7

Một nhà leo núi người Nepal, người từng là binh sĩ đặc nhiệm thuộc hải quân Anh, đã phá kỷ lục thế giới sau khi leo 14 ngọn núi cao nhất thế giới chỉ trong hơn 6 tháng, kỳ công mà người giữ kỷ lục trước đó đã mất gần 8 năm mới thực hiện xong.

Nirmal Purjal, còn gọi là “Nims”, một nhà leo núi người Nepal, cựu binh quân đội Anh, đã vượt mọi thử thách để lập kỷ lục thế giới mới khi chỉ mất 189 ngày để leo 14 ngọn núi cao nhất thế giới. Trong khi người giữ kỷ lục trước đó phải mất gần 8 năm để thực hiện kỳ công này.

Nirmal Purjal trên đỉnh Everest

AFP

Mọi đỉnh núi Nims đã chinh phục đều có đỉnh cao hơn 7.925 mét so với mực nước biển. Vào ngày 29.10, Nims leo lên đỉnh núi cuối cùng, cũng là ngọn núi thứ cao thứ 14 thế giới: Shishapangma ở Trung Quốc.
Ông từng phục vụ trong trung đoàn thủy quân lục chiến Anh, đã gia nhập vào danh sách 40 nhà leo núi đã leo 14 ngọn núi cao nhất và đánh bại kỷ lục thế giới trước đó vào năm 2013 của nhà leo núi Hàn Quốc Kim Chang-ho.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.