Cựu binh thủy quân lục chiến bị Nga kết tội gián điệp đấu tranh để trở về Mỹ

09/11/2021 11:41 GMT+7

Hãng tin Interfax dẫn lời một luật sư cho biết, cựu lính thủy quân lục chiến Mỹ Paul Whelan , người bị chính phủ Nga kết tội gián điệp , sẽ tiếp tục đấu tranh để được chuyển về Mỹ mặc dù thua kiện ngày 8.11.

Ông Paul Whelan, một cựu thủy quân lục chiến Mỹ bị tòa án Nga kết tội làm gián điệp, sẽ tiếp tục đấu tranh để được chuyển về Mỹ mặc dù kháng cáo của ông đã bị bác vào ngày 8.11.

Ông Whelan, có hộ chiếu Mỹ, Anh, Canada và Ireland, đã bị kết án 16 năm tù vào năm 2020. Ông không thừa nhận hoạt động gián điệp và nói rằng mình đã bị gài bẫy. Washington đã yêu cầu phía Nga trả tự do cho ông.

Ông Paul Whelan tại tòa án ở Moscow (Nga), ngày 8.11

reuters

“Bản án này không có cơ sở. Từ đầu vụ việc đến nay, không có thủ tục tố tụng, không trao đổi tranh luận hay bổ sung tài liệu chứng cứ nào. Tòa án từ chối xem xét vấn đề trục xuất về Mỹ để thụ án”, luật sư của ông Whelan cho biết.

Moscow cho biết ông Whelan đã bị bắt quả tang giữ thông tin mật khi đặc vụ của Sở An ninh Liên bang Nga bắt giữ ông vào tháng 12.2018 trong một phòng khách sạn ở thủ đô Moscow. Ông Whelan nói rằng mình đến Nga để dự đám cưới và bị cài bẫy bởi một người Nga mà ông tưởng là bạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.