Cựu bộ trưởng tư pháp Hàn Quốc bị xử tù vì làm giả hồ sơ cho con

Văn Khoa
Văn Khoa
03/02/2023 16:59 GMT+7

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Cho Kuk hôm nay 3.2 đã bị kết án hai năm tù vì đã sử dụng ảnh hưởng cá nhân để nhận được sự ưu ái về học thuật cho các con của ông.

Tòa án quận trung tâm Seoul còn kết tội cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho can thiệp vào việc thanh tra một vụ án tham nhũng bằng cách sử dụng quyền lực của ông với tư cách là trợ lý tổng thống, theo Hãng tin Yonhap. Tuy nhiên, tòa án đã không bỏ tù ông Cho ngay lập tức.

Ông Cho bị truy tố vào năm 2019 về hơn 10 tội danh, trong đó có việc ngụy tạo nhiều tài liệu khác nhau để giúp hai con của ông vào được một số trường đại học danh tiếng ở Hàn Quốc, bao gồm cả trường y.

Ông Cho còn bị buộc tội nhận hối lộ 6 triệu won (hơn 114 triệu đồng) dưới hình thức học bổng cho con gái ông, người đang theo học tại một trường y ở thành phố Busan thuộc đông nam Hàn Quốc.

Tòa án quận trung tâm Seoul hôm nay ra phán quyết rằng ông Cho phạm tội trong hầu hết các cáo buộc liên quan đến gian lận trong học thuật và ra lệnh tịch thu 6 triệu won.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc bị xử tù vì làm giả hồ sơ cho con - Ảnh 1.

Ông Cho Kuk (giữa) rời đi sau phiên tòa tại Tòa án quận trung tâm Seoul ở Seoul ngày 3.2

AFP

Tuy nhiên, tòa án đã xử trắng án cho cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho về một số cáo buộc liên quan đến các khoản đầu tư cổ phần tư nhân đáng ngờ của gia đình ông. Sau phán quyết, ông Cho cảm ơn tòa án đã tha bổng ông về những cáo buộc đó và cho hay ông sẽ nộp đơn kháng cáo.

Trong khi đó, các công tố viên, những người đã đề nghị mức án 5 năm tù cho cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho, cũng dự kiến sẽ kháng cáo.

Trong phán quyết tương tự, tòa án cũng tuyên xử một năm tù đối với vợ của ông Cho là bà Chung Kyung-sim, với tư cách là đồng phạm trong các vi phạm về giáo dục. Bà Chung đang thụ án 4 năm tù về tội làm giả các chứng chỉ của con gái để nhập học và giả mạo giấy tờ cho con trai bà.

Phán quyết trên được đưa ra gần ba năm sau khi vụ bê bối liên quan ông Cho lần đầu tiên nổi lên, bị cho là bước thụt lùi lớn nhất đối với chính quyền của cựu Tổng thống Moon Jae-in.

Ông Cho, một giáo sư luật nổi tiếng tại Đại học Quốc gia Seoul nổi tiếng, từng là thư ký cấp cao của cựu Tổng thống Moon về các vấn đề dân sự từ năm 2017-2019. Ông được bổ nhiệm làm bộ trưởng tư pháp vào tháng 9.2019 trước khi từ chức khoảng một tháng sau đó vì vụ bê bối nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.