Cựu cán bộ CDC Hà Nội phủ nhận tư lợi trong vụ mua máy xét nghiệm Covid-19

10/12/2020 18:17 GMT+7

Tại phiên xét xử sơ thẩm của TAND TP.Hà Nội hôm nay, 10.12, nhiều bị cáo là cựu cán bộ CDC Hà Nội đã phủ nhận tư lợi trong mua máy xét nghiệm Covid-19 .

Tại phiên toà sơ thẩm của TAND TP.Hà Nội xét xử vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội gây thiệt hại cho nhà nước hơn 5,4 tỉ đồng, nhiều bị cáo là cựu cán bộ CDC Hà Nội đã phủ nhận tư lợi khi mua máy xét nghiệm Covid-19.

Xét xử vụ các cựu lãnh đạo CDC Hà Nội nâng giá thiết bị xét nghiệm Covid-19

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội xin chịu trách nhiệm chính

Trả lời trước tòa, bị cáo Nguyễn Nhật Cảm, cựu Giám đốc CDC Hà Nội xin chịu trách nhiệm chính về tất cả liên quan đến gói thầu mua máy xét nghiệm, với tư cách là lãnh đạo đơn vị. Theo bị cáo Cảm, do tình hình cấp bách của dịch bệnh Covid-19 nên bị nhiều áp lực trong mua sắm thiết bị.
Bị cáo này cho biết, khi thực hiện gói thầu số 15 có hệ thống máy Realtime PCR tự động, còn gọi là máy xét nghiệm Covid-19, giá 7 tỉ đồng; máy tách chiết DNA/RNA tự động giá 1,2 tỉ đồng; 2 tủ lạnh âm và 1 tủ mát giá 1,34 tỉ đồng, CDC Hà Nội đã đảm nhận vai trò chủ đầu tư theo hình thức chỉ định thầu thông thường. Trong chỉ định thầu có các hình thức rút gọn và thông thường. Tuy nhiên, theo bị cáo Cảm, CDC Hà Nội chọn chỉ định thầu thông thường để lựa chọn được nhà thầu, thiết bị đảm bảo chất lượng nhất có thể.
Khi Chủ tọa Chử Phương Ngọc đặt câu hỏi về việc giữa bị cáo Cảm và bị cáo Nguyễn Ngọc Nhất (nhân viên Công ty TNHH phát triển khoa học - Vitech, gọi tắt là Công ty Vitech), bị cáo Nguyễn Thanh Tuyền (nhân viên Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông, gọi tắt là Công ty Phương Đông) đã có thỏa thuận như thế nào về hưởng lợi phần trăm từ gói thầu?, bị cáo Cảm khẳng định chưa bao giờ nghe thông tin sẽ được bị cáo Nhất chia 15% giá trị gói thầu cho CDC Hà Nội như cáo trạng nêu.
Bị cáo này cũng quả quyết không hưởng lợi từ việc mua máy xét nghiệm Covid-19.
Trình bày về quy trình lựa chọn nhà thầu bán máy xét nghiệm Covid-19, bị cáo Cảm cho hay nhiều người giới thiệu nên biết đến bị cáo Nguyễn Thanh Tuyền. Khi gặp nhau, bị cáo được Tuyền báo giá máy là 7 tỉ đồng, bảo hành 36 tháng. Tuy nhiên, bị cáo Tuyền cho hay, Công ty Phương Đông không tham gia thầu trực tiếp vì có nhiều đơn hàng, nên việc cung cấp máy cho CDC Hà Nội sẽ giao cho bị cáo Nguyễn Ngọc Nhất thực hiện.

Lòng vòng đẩy giá máy xét nghiệm Covid-19

Trước đó, theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Ngọc Nhất đã bàn với bị cáo Đào Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH vật tư khoa học và thương mại Việt Nam - MST (Công ty MST) về việc tham gia bán máy do Công ty Phương Đông cung cấp cho CDC Hà Nội với giá 8,2 tỉ đồng. Sau khi thống nhất phương án, các bị cáo thực hiện mua bán lòng vòng nhằm đẩy giá sản phẩm.
Cụ thể, giá máy do Công ty Phương Đông nhập khẩu, cung ứng là 2,3 tỉ đồng. Sau đó, công ty này bán cho Công ty Hưng Long (do vợ của bị cáo Đào Thế Vinh làm Giám đốc) với giá 3,7 tỉ đồng.
Bị cáo Đào Thế Vinh nhờ giám đốc công ty khác ký hợp đồng thể hiện mua lại của Công ty Hưng Long với giá 4,6 tỉ đồng rồi bán cho Công ty MST của Vinh giá 6,6 tỉ đồng. Cuối cùng, Công ty MST bán máy xét nghiệm cho CDC Hà Nội với giá 7 tỉ đồng.
Tại tòa, chủ tọa đặt câu hỏi với bị cáo Cảm vì sao lại ấn định cho Công ty MST trúng thầu, thì bị cáo này cho hay không rõ tại sao, mà chỉ biết là Công ty MST của Đào Thế Vinh đáp ứng đủ các yêu cầu CDC Hà Nội đưa ra. Quy trình chỉ định thầu cũng được thực hiện ở nhiều gói trước với 3 bước thông thường. Tuy nhiên, bị cáo Cảm cũng thừa nhận đã làm hồ sơ gói thầu 15 không đúng, nên xin chịu trách nhiệm toàn bộ về quy trình rút ngắn chỉ định thầu. 
Cũng tại toà, bị cáo Nguyễn Ngọc Nhất phản bác nội dung truy tố về việc thỏa thuận chia hoa hồng 15% giá trị gói thầu mua bán máy xét nghiệm Covid-19 cho CDC Hà Nội. Bị cáo này khẳng định không tham gia bàn bạc trước để thực hiện gian lân nâng khống giá thiết bị, mà chỉ thừa nhận sai phạm, chịu trách nhiệm về phần kỹ thuật của thiết bị và nhờ để cho MST vào thầu.
Trong khi trước đó, theo cáo trạng truy tố, bị cáo Cảm khai được đối tác hứa chia phần trăm nếu duyệt mua máy xét nghiệm Covid-19, nhưng không nhớ rõ là bao nhiêu; còn các bị cáo Vinh, Nhất thừa nhận có quan hệ với bị cáo Cảm và đã thỏa thuận về việc trích tiền hoa hồng 15% gói thầu cho cựu giám đốc CDC Hà Nội.

Các bị cáo trong vụ án được dẫn giải đến TAND TP.Hà Nội

Ảnh Trần Cường

Cũng trong phần xét hỏi, các bị cáo Nguyễn Vũ Hà Thanh (Trưởng phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội), Nguyễn Ngọc Quỳnh (Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ CDC Hà Nội), Nguyễn Thị Kim Dung (Trưởng phòng tổ chức hành chính CDC Hà Nội), Hoàng Kim Thư (Kế toán trưởng CDC Hà Nội) đều thừa nhận có sự sai sót trong khi thực hiện gói thầu 15, nhưng quả quyết hoàn toàn không có động cơ, mục đích nào. 
Theo Chủ tọa phiên toà, trong quá trình chuẩn bị xét xử, CDC Hà Nội đã có công văn trình bày về các thành tích, công sức đóng góp của bị cáo nguyên là bộ CDC Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, và phía CDC Hà Nội cũng có ý kiến xin giảm nhẹ cho các bị cáo.
Trước tòa hôm nay, đại diện CDC Hà Nội khẳng định giữ nguyên ý kiến trên; còn với những bị cáo khác, phía CDC Hà Nội mong Tòa xét xử theo đúng quy định của pháp luật.
Đại diện CDC Hà Nội cho biết, là cơ quan chuyên môn, những năm trước, cơ quan cấp trên (Sở Y tế Hà Nội) trực tiếp quản lý việc mua bán, đấu thầu. Tuy nhiên, trong đợt dịch Covid-19, Sở Y tế Hà Nội giao nhiệm vụ cho CDC Hà Nội trực tiếp thực hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.