Cựu cầu thủ Real Madrid qua đời vì tai nạn giao thông

Minh Tân
Minh Tân
14/04/2022 19:30 GMT+7

Freddy Rincon vừa qua đời ở tuổi 55 sau một vụ tai nạn giao thông diễn ra vào đầu tuần này tại thành phố Cali, Colombia. Cựu cầu thủ Real Madrid không thể qua khỏi sau bị chấn thương khá nặng ở vùng đầu.

Cựu cầu thủ của Real Madrid Freddy Rincon trong màu áo của tuyển Colombia

AFP

Cựu cầu thủ Real Madrid và đội trưởng tuyển Colombia Freddy Rincon gặp tai nạn giao thông khi đang điều khiển xe hơi. Chiếc xe của Rincon va chạm với một chiếc xe buýt ở thành phố Cali khiến ông bị chấn thương nặng ở vùng đầu.

Ngay sau đó, Rincon được nhanh chóng đưa đến bệnh viện và điều duy nhất có thể duy trì sự sống cho ông chính là phẫu thuật. Dù được các bác sĩ tận tình chăm sóc và cứu chữa nhưng cựu tuyển thủ Colombia đã không thể qua khỏi vào tối thứ tư (13.4).

Laureano Quintero, Giám đốc y tế Imbanaco Climic, nơi mà Freddy Rincon được cứu chữa trả lời với phóng viên rằng: “Bất chấp mọi nỗ lực của đội ngũ y tế chúng tôi, Freddy Eusebio Rincon Valencia đã qua đời”.

Chiếc xe của Rincon khi bị tai nạn

AFP

Liên đoàn bóng đá Colombia cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của Rincon khi nói rằng: “Chúng tôi sẽ nhớ đến ông ấy với một tình cảm to lớn cùng sự ngưỡng mộ và tôn trọng dành cho ông ấy. Liên đoàn bóng đá Colombia vô cùng thương tiếc về sự ra đi của Freddy Eusebio Rincón Valencia, đồng thời cũng xin gửi lời chia buồn đến gia đình, bạn bè và người thân của ông ấy vào thời điểm khó khăn này”.

Freddy Rincon bắt đầu khởi nghiệp ở đội bóng quê hương Santa Fe và sau đó là America de Cali. Lần đầu tiên ông chuyển đến nước ngoài thi đấu là vào năm 1993 khi thi đấu cho Parma (Ý), sau đó là quãng thời gian ngắn khoác áo cho Napoli dưới dạng cho mượn.

Tên tuổi của Rincon được biết đến nhiều hơn khi ông chuyển đến thi đấu cho Real Madrid trong 2 năm từ 1995 đến 1997. Ông trở về Nam Mỹ chơi cho các CLB của Brazil gồm Palmeiras, Corinthians, Santos và Cruzeiro. Năm 2000, Rincon chính là đội trưởng của Corinthians trong đội hình giành chức vô địch Cúp các câu lạc bộ thế giới lần đầu tiên trong lịch sử. Đến năm 2004, ông tuyên bố giải nghệ và chuyển sang công tác huấn luyện.

Rincon trong màu áo Real Madrid

TWITTER

Freddy Rincon có 84 lần khoác áo đội tuyển Colombia, ghi được 17 bàn thắng từ năm 1990 đến 2001 và tham dự 3 kỳ World Cup 1990, 1994 và 1998. Ông cũng là nhân tố chủ chốt giúp Colombia góp mặt tại World Cup 1990, qua đó chấm dứt quãng thời gian 28 năm vắng mặt ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh. Ông cùng với huyền thoại Carlos Valderrama sở hữu số trận thi đấu nhiều nhất ở các kỳ World Cup với 10 lần ra sân.

Trước vụ tai nạn vào đầu tuần này, cựu cầu thủ của Real Madrid đã từng dính vào một vụ tai nạn giao thông khác vào năm 2013 khi chiếc xe ông đang lái bị lật trên mặt đường ẩm ướt giữa thành phố Cali và Andalusia. Ông cũng từng trải qua ca phẫu thuật do bị gãy xương và có một vết thương ở đầu trong vụ tai nạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.