Cựu chiến binh Trường Sa tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma

14/03/2024 20:19 GMT+7

Tại Bảo tàng Phú Yên, hơn 500 cựu chiến binh Trường Sa cùng nhau tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma.

Chiều 14.3, tại Bảo tàng Phú Yên (TP.Tuy Hòa, Phú Yên), hơn 500 cựu chiến binh Trường Sa, cựu chiến binh hải quân thuộc 23 đoàn đến từ 17 tỉnh, thành phố trong cả nước về tham dự buổi họp mặt, ôn lại truyền thống đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên biển Đông, tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma.

Cựu chiến binh Trường Sa tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma- Ảnh 1.

Các cựu chiến binh Trường Sa tại Bảo tàng Phú Yên chiều 14.3

NGÂN TRẦN

Ngày 14.3.1988, Trong cuộc chiến bảo vệ Gạc Ma (Trường Sa), 64 cán bộ, chiến sĩ hải quân thuộc các lữ đoàn 125, 126, 146, E83 công binh đã "dùng máu dựng cột mốc chủ quyền" và mãi mãi nằm lại trong lòng biển.

Nghẹn ngào khi nhắc về những đồng đội đã hy sinh, ông Lê Văn Thoa (cựu chiến binh lữ đoàn 125, hiện ở TP.Quy Nhơn, Bình Định), chia sẻ: "Ở nơi đầu sóng, ngọn gió, với tình yêu đất nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, các anh đã chiến đấu đến cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo".

Cựu chiến binh Trường Sa tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma- Ảnh 2.

Các cựu chiến binh nhận huy hiệu “Chiến sĩ Trường Sa”

NGÂN TRẦN

Tại buổi họp mặt, các cựu chiến binh Trường Sa, cựu chiến binh hải quân đã ôn lại truyền thống anh hùng bất khuất của Hải quân Việt Nam, tưởng niệm đồng đội, đồng chí đã lấy thân mình làm cột mốc, bảo vệ biển đảo quê hương.

Dịp này, có 27 cựu chiến binh Trường Sa nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo" của Bộ Tư lệnh Hải quân và 23 cựu chiến binh được trao huy hiệu "Chiến sĩ Trường Sa".

Cựu chiến binh Trường Sa tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma- Ảnh 3.

Các cựu chiến binh nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo”

NGÂN TRẦN

Cựu chiến binh Trường Sa tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma- Ảnh 4.

Tặng quà cho gia đình các liệt sĩ, thương binh Trường Sa

NGÂN TRẦN

Bên cạnh đó, Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa tỉnh Phú Yên và các đơn vị, cá nhân đã trao 24 suất quà cho gia đình các liệt sĩ, thương binh và các cựu chiến binh Trường Sa có hoàn cảnh khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.