Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã đưa hối lộ bao nhiêu?

Trần Cường
Trần Cường
12/11/2022 12:01 GMT+7

Cơ quan điều tra của Bộ Công an cáo buộc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty AIC, đã đưa hối lộ hơn 43 tỉ đồng cho 3 lãnh đạo tỉnh Đồng Nai để được tạo điều kiện phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố hơn 30 bị can trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (viết tắt là Công ty AIC) và các đơn vị liên quan.

Toàn cảnh cựu bí thư Đồng Nai nhận hối lộ: Những chuyến thăm, bữa cơm bạc tỉ

Trong vụ án, C03 đề nghị truy tố ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, tội “nhận hối lộ”. Đề nghị truy tố ông Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, tội “nhận hối lộ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bộ Công an yêu cầu bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú

AIC GROUP

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty AIC, cùng Trần Mạnh Hà, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC, bị đề nghị truy tố về các tội “đưa hối lộ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Hai bị can này đang bỏ trốn nhưng C03 cho rằng có đủ căn cứ để kết luận hành vi phạm tội.

Cùng vụ án, C03 cũng đề nghị truy tố bà Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai, về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

30 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu chủ tịch Đồng Nai 14 lần nhận hối lộ: Lúc nghỉ hưu vẫn được "tặng quà"

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn móc nối với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thế nào?

Theo kết luận điều tra, bà Nhàn là người thành lập Công ty AIC và giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Công ty này chuyên kinh doanh trang thiết bị y tế, là doanh nghiệp được cổ phần hoá từ một trung tâm xuất khẩu lao động trực thuộc công ty của Bộ GTVT.

Để công ty được tham gia và trúng 16 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, bà Nhàn đã thiết lập quan hệ với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai để “nhờ vả”.

Ông Đinh Quốc Thái (trái) và ông Trần Đình Thành

TTXVN

Cụ thể, năm 2003, bà Nhàn bắt đầu quan hệ với bị can Trần Đình Thành, thời điểm này đang là Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Đến năm 2007, trước khi dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai được phê duyệt, bà Nhàn đã nhờ ông Thành mời lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành đến ăn trưa tại phòng tiếp khách tỉnh ủy.

Sau bữa ăn này, bà Nhàn và cấp dưới đã nhiều lần gặp lãnh đạo tỉnh Đồng Nai để nhờ vả, tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia đấu thầu và trúng thầu các gói mua sắm thiết bị trong dự án. Sau đó, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới thông đồng, câu kết với chủ đầu tư để thực hiện hành vi phạm tội.

Đưa hối lộ hơn 43 tỉ đồng

Cơ quan điều tra cáo buộc, sau khi được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt danh mục thiết bị y tế và các kế hoạch đấu thầu, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới thu thập thông tin, giá sản phẩm đầu vào và tính lợi nhuận dự kiến. Sau đó, ông Vũ đã đại diện chủ đầu tư ký phê duyệt dự toán các gói thầu theo giá đã nâng mà Công ty AIC thông đồng với đơn vị thẩm định đưa ra để làm căn cứ phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Công ty AIC sau đó đã trúng toàn bộ 16 gói thầu trị giá gần 700 tỉ đồng. C03 cáo buộc AIC đã gây thiệt hại cho nhà nước gần 150 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, để quan hệ và được tạo điều kiện tham gia và trúng thầu, thanh quyết toán các gói thầu… tại dự án, bà Nhàn đã đưa tiền và chỉ đạo ông Hà đưa cho ông Trần Đình Thành 6 lần với tổng số tiền 14,5 tỉ đồng; đưa cho ông Đinh Quốc Thái 14 lần với tổng số tiền 14,5 tỉ đồng; đưa cho ông Phan Huy Anh Vũ 6 lần với tổng số tiền 14,8 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc, khi hành vi phạm tội bại lộ, bà Nhàn đã yêu cầu nhân viên, lãnh đạo chủ chốt tiêu hủy tài liệu, chứng cứ và xuất cảnh ra nước ngoài để trốn. Bộ Công an đã phát lệnh truy nã bà Nhàn, ông Hà và 6 bị can khác, yêu cầu ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Xem nhanh 20h ngày 11.11: Hai cựu lãnh đạo Đồng Nai nhận hối lộ 28 tỉ | Siêu xe mạ vàng vẫn ế
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.