Cựu Chủ tịch Khánh Hòa từng cho phép xây dựng đến 56 tầng rồi xin phép sau

11/12/2023 19:22 GMT+7

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng có văn bản cho phép dự án Golden Gate xây dựng đến 56 tầng và trên 2.500 căn hộ ở khu "đất vàng" 28E Trần Phú. Trong khi đó, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Nha Trang đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chỉ cho phép xây dựng dưới 40 tầng.

"Xé rào" trước, xin hợp thức sau

Chiều 11.12, TAND tiếp tục phần xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và bị cáo Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh trong vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự xảy ra tại khu "đất vàng" 28E Trần Phú, P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang.

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa cho phép dự án xây đến 56 tầng rồi xin phép sau - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng

THẾ QUANG

Trước đó, 2 bị cáo trong vụ án này là Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở KH-ĐT, Giám đốc Sở TN-MT Khánh Hòa đã có đơn xin vắng mặt vì lý do sức khỏe và đang chấp hành án tù trong 2 vụ án khác. 

Trong phần xét hỏi, chủ tọa phiên tòa yêu cầu bị cáo Nguyễn Chiến Thắng trả lời vì sao lại ký cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh ngày 24.6.2015 cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng và văn bản thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch đối với dự án Nha Trang Golden Gate, vi phạm đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Nha Trang?

Trả lời HĐXX, bị cáo Thắng cho rằng, việc ký văn bản thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch đối với dự án Nha Trang Golden Gate, trong đó cho phép dự án này xây dựng đến 56 tầng và trên 2.500 căn hộ (trong khi đó đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Nha Trang đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phú phê duyệt chỉ cho phép xây dựng dưới 40 tầng, còn dự án trên 2.500 căn hộ phải xin ý kiến Thủ tướng) là do nhận thấy sân bay Nha Trang cũ có chủ trương di dời nên có thể điều chỉnh cho phép xây vượt tầng, sau đó sẽ xin ý kiến của Chính phủ sau. 

Tuy nhiên, sau đó bị cáo Thắng đã thừa nhận sai sót trước HĐXX và cho biết việc này đã được điều chỉnh, sửa sai ở nhiệm kỳ Chủ tịch UBND tỉnh sau đó, chưa gây thiệt hại. HĐXX cho rằng, việc sửa sai là sau khi các bị cáo đã về hưu hoặc đã bị khởi tố, và nếu không có các cơ quan chức năng vào cuộc thì liệu việc này có thể chưa được khắc phục.

Bị cáo Thắng cũng trình bày, đối với khu đất 28E Trần Phú nếu chỉ cho phép xây dựng nhà liền kề, phân lô thì sẽ rất lãng phí quỹ đất tại khu vực này, do đó việc cho phép dự án xây nhà cao tầng là để tiết kiệm tài nguyên đất đai.

Trong phần xét hỏi bị cáo Đào Công Thiên, HĐXX đề nghị bị cáo trả lời việc ký quyết định giao đất, cho thuê đất số 409/QĐ-UBND ngày 16.2.2016, vi phạm pháp luật đất đai, pháp luật nhà ở là căn cứ vào đâu?

Bị cáo Thiên trả lời, thời điểm đó bị cáo mới nhận nhiệm vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực đất đai, nhưng cho rằng mình còn thiếu kinh nghiệm, không nắm chắc các quy định của luật Đất đai 2013 nên dựa vào các sở ngành chuyên môn tham mưu. Tuy nhiên, HĐXX khẳng định bị cáo phụ trách lĩnh vực này thì phải tìm hiểu về luật Đất đai và phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa cho phép dự án xây đến 56 tầng rồi xin phép sau - Ảnh 2.

Bị cáo Đào Công Thiên

THẾ QUANG

Ngày mai, tòa sẽ tiếp tục với phần xét hỏi đối với 2 bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Đào Công Thiên.

Gây thất thoát ngân sách gần 138 tỉ đồng

Theo cáo trạng, khu đất 28E Trần Phú, P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang có tổng diện tích hơn 20.000 m2, gồm 2 thửa đất liền kề nhau, do Công ty CP Điện lực Khánh Hòa và Trung tâm điều dưỡng thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Trung quản lý, sử dụng.

Ngày 2.1.2013, Công ty TNHH Đỉnh Vàng (Công ty Đỉnh Vàng) có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa xin thỏa thuận địa điểm đầu tư khách sạn, cao cấp tại khu đất trên tại phần diện tích hơn 14.000 m2 đang do Công ty Điện lực Khánh Hòa quản lý.

Tuy nhiên, trong quá trình cho phép triển khai, thực hiện dự án theo đề nghị của Công ty Đỉnh Vàng, các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên và Võ Tấn Thái đã có nhiều sai phạm trong việc lựa chọn nhà đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với dự án xây dựng nhà ở; thỏa thuận phương án kiến trúc; quy hoạch; quyết định thu hồi đất; quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không qua đấu giá, đấu thầu.

Cáo trạng xác định, hành vi của các bị can đã gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền gần 138 tỉ đồng.

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa cho phép dự án xây đến 56 tầng rồi xin phép sau - Ảnh 3.

Khu đất 28E Trần Phú

THẾ QUANG

Trước đó, cựu Chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên 5 năm 6 tháng tù về tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại núi Chín Khúc, TP.Nha Trang; 6 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo, TP.Nha Trang (trụ sở cũ của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa).

Các bị cáo Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên cùng bị tuyên phạt tổng cộng 10 năm tù và bị cáo Võ Tấn Thái bị tuyên phạt tổng cộng 6 năm tù trong 2 vụ án nói trên.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố 9 bị can về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo Điều 219 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại dự án tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Oceanus (nay là Mường Thanh Viễn Triều, P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang). 

Trong 9 bị can bị khởi tố có bị cáo: Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên và Võ Tấn Thái.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.