Cựu Chủ tịch NSJ phủ nhận hối lộ các cựu lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
11/10/2023 19:19 GMT+7

Mặc dù 3 cựu lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh đều khai nhận đã nhận tiền 'cảm ơn' của cựu Chủ tịch Công ty NSJ, nhưng tại tòa, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga phủ nhận cáo buộc đưa hối lộ và cho rằng vali đưa cho cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh không có tiền bên trong.

Phủ nhận đưa vali tiền hối lộ

Ngày 11.10, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở GD-ĐT Quảng Ninh.

Cựu chủ tịch NSJ phủ nhận tiền để hối lộ các 'sếp' Sở GD-ĐT Quảng Ninh  - Ảnh 1.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga phủ nhận các cáo buộc đưa hối lộ cho các cựu lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh

LÃ NGHĨA HIẾU

Đáng chú ý, HĐXX tiếp tục hỏi rõ hơn về quá trình làm hồ sơ đấu thầu, nâng giá trong vụ việc; đặc biệt là việc đưa và nhận hối lộ đối với bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga và các cựu lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh. Mặc dù các cựu lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh đều khai nhận chi tiết số tiền "nhận cảm ơn", nhưng bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga vẫn phủ nhận đưa hối lộ theo cáo trạng.

Cụ thể, khi trả lời HĐXX về cáo buộc đưa vali có 4,5 tỉ đồng dịp giáp tết năm 2020 tại nhà riêng cho cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Vũ Liên Oanh, bị cáo Nga khẳng định trong vali không có tiền.

Bị cáo Nga khai, có đến nhà bà Vũ Liên Oanh dịp giáp tết để đưa vali nhưng bên trong chỉ là giày, đồ sứ mua từ Singapore trong một chuyến đi nước ngoài.

"Trong vali không có tiền, bị cáo đến nhà chị Oanh là thời điểm giáp tết, trong nhà chị Oanh có rất nhiều đồ, quà. Bị cáo đặt vali vào chỗ để những đồ đó", bị cáo Nga khai.

Tuy nhiên, đối với lời khai này, đại diện Viện KSND cho rằng bị cáo Vũ Liên Oanh đã khai nhận trong vali có tiền. Cùng với đó, bị cáo Oanh đã vẽ sơ đồ phòng khách của mình, xác định vị trí vali đựng tiền, nên hoàn toàn có căn cứ về việc bị cáo Nga đưa tiền.

"Mặc dù bị cáo Nga cho rằng trong đó là món quà khác không phải tiền, nhưng từ những tình tiết bị cáo Oanh khai nhận, vẽ lại sơ đồ và khắc phục hậu quả (đến thời điểm này gia đình bị cáo đã nộp 10 tỉ đồng), chúng tôi đánh giá có đủ căn cứ kết luận sự việc này", đại diện Viện KSND nói.

Nhận hơn 14 tỉ đồng nhưng chỉ nghĩ là "quà cảm ơn"

Không chỉ phủ nhận cáo buộc đưa vali tiền hối lộ bà Vũ Liên Oanh, bị cáo Nga vẫn tiếp tục không thừa nhận đưa hối lộ cho 2 cựu cán bộ của Sở GD-ĐT Quảng Ninh là các ông Ngô Vui, Hà Huy Long.

Cựu chủ tịch NSJ phủ nhận tiền để hối lộ các 'sếp' Sở GD-ĐT Quảng Ninh  - Ảnh 2.

Bị cáo Ngô Vui thừa nhận hành vi nhận hối lộ hơn 14 tỉ đồng từ cựu Chủ tịch NSJ Hoàng Thị Thúy Nga; đồng thời đã nộp lại số tiền này nhằm khắc phục hậu quả

LÃ NGHĨA HIẾU

Trả lời HĐXX, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga khai: "Khi anh Vui nghỉ hưu, bị cáo còn chỉ đạo nhân viên đưa tiền cho anh Vui trước khi đấu thầu làm gì nữa? Điều này là không thể vì lúc đó công ty bị cáo còn rất cần tiền để làm dự án".

Đối với cáo buộc đưa hối lộ 20.000 USD cho bị cáo Hà Huy Long, bị cáo Nga khai có đến nhà cựu Phó phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở GD-ĐT Quảng Ninh) nhưng chỉ là tiện đường đi lễ ghé qua, chứ không đưa tiền.

Cựu chủ tịch NSJ phủ nhận tiền để hối lộ các 'sếp' Sở GD-ĐT Quảng Ninh  - Ảnh 3.

Bị cáo Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh khai đến thời điểm này gia đình bị cáo đã khắc phục khoảng 10 tỉ đồng

LÃ NGHĨA HIẾU

Mặc dù bị cáo Nga một mực phủ nhận các cáo buộc về việc đưa hối lộ 30 tỉ đồng cho 3 cựu lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh nhưng khi trả lời HĐXX, các bị cáo Oanh, Vui, Long đều đồng ý với cáo trạng và nêu lại chi tiết những lần nhận tiền từ Nga. 

Không những thế, các bị cáo khai tại phiên tòa rằng khi nhận số tiền rất lớn như trường hợp của bị cáo Oanh với 14 tỉ đồng từ Hoàng Thị Thúy Nga thì chỉ nghĩ đơn giản là "quà cảm ơn", cho đến khi điều tra viên nói đó là sai, các bị cáo mới nhận thức được cái sai này.

Đại diện Viện KSND cũng nhận định, với những lời khai từ bị cáo, các nhân chứng, đặc biệt là việc các bị cáo Oanh, Vui, Long đều đã nhờ gia đình trả lại số tiền được Nga đưa, khắc phục hậu quả (Vui và Long đã khắc phục hết số tiền nhận được, Oanh mới khắc phục được 10 tỉ đồng), nên có thể có đủ căn cứ để khẳng định bị cáo Nga có đưa hối lộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.