Cựu Chủ tịch VN Pharma tiếp tục nhận sai, mong nhận khoan hồng

13/05/2022 06:19 GMT+7

Ngày 12.5, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh liên quan đến Công ty VN Pharma giai đoạn 2.

Phiên tòa do thẩm phán Đào Bá Sơn làm chủ tọa. Có 28 luật sư bào chữa cho các bị cáo, trong đó riêng bị cáo Trương Quốc Cường có 6 luật sư.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng khai báo trước tòa

Tại phiên tòa này, bị cáo Trương Quốc Cường (61 tuổi, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế), Nguyễn Việt Hùng (cựu Cục phó Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế) bị xét xử về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, có khung hình phạt 3 - 12 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty VN Pharma, và 11 bị can khác bị xét xử về các tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Bị cáo Trương Quốc Cường được áp giải đến tòa

TRẦN CƯỜNG

Trước đó, năm 2020, bị cáo Nguyễn Minh Hùng đã bị TAND Cấp cao tại TP.HCM phạt 17 năm tù về tội “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” liên quan đến thuốc chữa ung thư giả H-Capita 500 mg nhưng chưa thi hành án.

Vụ thuốc giả tại VN Pharma: Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường hầu tòa

Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ với Nguyễn Xuân Khang (đang bỏ trốn) và Võ Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C (Công ty H&C), Hùng đặt mua 4 loại thuốc do Helix Canada sản xuất, có cùng hoạt chất, công dụng và tên thương mại giống như các thuốc Health 2000 Canada đã được Cục Quản lý dược cấp visa.

Tuy nhiên, do Helix Canada chưa được cấp phép hoạt động tại VN nên không thể nhập khẩu thuốc. Do đó, Nguyễn Minh Hùng và các bị cáo đã làm giả hồ sơ các thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada và thông qua các pháp nhân để xin cấp đăng ký số thuốc. Bị cáo Hùng cũng thừa nhận là chủ mưu lập các hợp đồng khống, nâng khống giá thuốc và chuyển tiền lòng vòng cho “sân sau” nhằm thanh toán giả với Austin Hồng Kông để hợp thức thủ tục nhập khẩu, thông quan, thanh toán tiền mua thuốc. Hùng khai do một số hoạt động của VN Pharma không có chứng từ nên nâng giá thuốc để “bù” và tiêu cá nhân; đồng thời cho biết “đã nhận ra sai phạm, mong được nhận khoan hồng”.

Cáo trạng thể hiện để nhập khẩu các loại thuốc vào VN, các bị cáo đã làm giả 15 hợp đồng mua bán và 26 phụ lục hợp đồng giữa Công ty VN Pharma với Công ty Austin Hồng Kông, đã được Bộ Y tế cấp phép. Thực tế, giữa Công ty VN Pharma với Công ty Austin Hồng Kông không có việc mua bán các thuốc nhãn mác Health 2000 Canada.

Các cựu lãnh đạo, cán bộ của VN Pharma cùng một số bị cáo đã nâng giá hơn gấp đôi để nhập 838.100 hộp tân dược giả, gắn nhãn mác Health 2000 Canada, từ 1,2 triệu USD lên hơn 2,57 triệu USD (khoảng 54 tỉ đồng). Trong số này, 623.819 hộp được VN Pharma bán cho khách hàng, thu lợi bất chính hơn 31,5 tỉ đồng.

Trong khi đó, bị cáo Trương Quốc Cường và nhiều quan chức thuộc Cục Quản lý dược Bộ Y tế bị cáo buộc thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao, dẫn đến hậu quả 6/7 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 được nhập khẩu và tiêu thụ, với trị giá hơn 148 tỉ đồng.

Phiên tòa sẽ tiếp tục phần xét hỏi trong ngày 13.5.

Đề nghị triệu tập cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang

Trong phần làm thủ tục xét hỏi, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy, cựu Phó trưởng phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý dược, đề nghị HĐXX di lý bị can Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, vì cho rằng lời khai của ông Quang mâu thuẫn, ảnh hưởng đến quyền lợi của thân chủ. Ông Quang đang bị khởi tố, bắt giam trong một vụ án khác. Luật sư Chu Đức Hảo, bào chữa cho bị cáo Phạm Anh Kiệt, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, đề nghị triệu tập điều tra viên để đối chất làm rõ việc thân chủ liên tục kêu oan, nói “bị mớm cung trong quá trình điều tra”. HĐXX sau đó cho rằng, phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày nên có thể triệu tập các cá nhân theo đề nghị, nếu thấy cần thiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.