Cựu cố vấn của ông Trump lãnh án tù

21/10/2022 23:52 GMT+7

Ông Steve Bannon, cựu chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, ngày 21.10 bị tuyên án 4 tháng tù liên quan cuộc điều tra vụ bạo loạn tại quốc hội hồi năm 2021.

Thẩm phán Carl Nichols tại Washington D.C ngày 21.10 tuyên án 4 tháng tù và mức phạt 6.500 USD đối với ông Steve Bannon. Cựu cố vấn của Nhà Trắng được phép hoãn thi hành án trong lúc kháng án và các luật sư của ông cũng nói sẽ làm điều đó.

Ông Steve Bannon bên ngoài tòa án ở Washington D.C sau khi nghe bản án ngày 21.10

AFP

Hồi tháng 7, ông Bannon bị tuyên bố phạm 2 tội bất tuân lệnh quốc hội khi không cung cấp tài liệu hay lời khai cho ủy ban của Hạ viện phụ trách điều tra vụ bạo loạn ngày 6.1.2021. Khi đó, đám đông ủng hộ ông Trump đã xông vào tòa nhà quốc hội và tấn công cảnh sát trong nỗ lực nhằm ngăn chặn việc chứng nhận kết quả bầu cử.

Công tố viên J.P. Cooney nói tại phiên tòa ngày 21.10 rằng ông Bannon đã chọn cách khinh thường quốc hội khi không cung cấp lời khai. Công tố viên khẳng định "ông ta không đứng trên luật pháp".

Ông Bannon (69 tuổi) là cố vấn chính cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump. Sau đó, ông Bannon giữ chức chiến lược gia trưởng tại Nhà Trắng cho đến khi bị mất chức vào tháng 8.2017 vì những mâu thuẫn. Ông Bannon đã giúp hình thành chính sách "Nước Mỹ trước tiên" và chính sách phản đối nhập cư thời ông Trump.

Luật sư David Schoen của ông Bannon nói rằng thân chủ đã dựa vào lời khuyên của các luật sư khi không tuân theo giấy triệu tập của quốc hội, sau khi ông Trump kích hoạt đặc quyền hành pháp giúp giữ kín một số nội dung đối thoại tại Nhà Trắng.

Theo ủy ban 6.1 điều tra vụ bạo loạn, ông Bannon đã trao đổi với ông Trump ít nhất 2 lần vào ngày trước vụ tấn công, tham dự một cuộc họp tại khách sạn ở Washington D.C và phát ngôn trên chương trình phát thanh cánh hữu của ông rằng "tất cả những cánh cửa địa ngục sẽ mở ra vào ngày mai".

Ủy ban 6.1, do đảng Dân chủ dẫn đầu, đã đề nghị hàng chục người thân cận với ông Trump cung cấp lời khai. Trước ông Bannon, các công tố viên Mỹ cũng đã cáo buộc cựu cố vấn Peter Navarro của Nhà Trắng thời ông Trump với tội danh tương tự. Ông Navarro không nhận tội nhưng phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 17.11.

Mặt khác, ông Bannon cũng đã bị truy tố tại New York hồi tháng 9 về cáo buộc rửa tiền và âm mưu, khi các công tố viên buộc tội ông lừa dối các nhà tài trợ cho việc xây bức tường biên giới Mỹ-Mexico. Ông Bannon không nhận tội nhưng nếu bị kết án, ông đối diện mức án 15 năm tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.