Cựu công an góp vốn mở sòng bạc bị Viện KSND TP.HCM đề nghị 5 - 6 năm tù

Phan Thương
Phan Thương
12/04/2022 18:21 GMT+7

Chiều 12.4, đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị mức án từ 5 - 6 năm tù đối với cựu Đội phó CSHS Công an Q.Tân Phú 'bảo kê', góp vốn mở sòng bạc. 14 bị cáo còn lại bị VKS đề nghị từ 2 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ đến 9 năm tù.

Chiều 12.4, TAND TP.HCM tiếp tục mở phiên tòa xét xử vụ cựu Đội phó CSHS Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) Đoàn Hồng Phúc "bảo kê", góp vốn mở sòng bạc.

Theo đó, đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 15 bị cáo trong vụ án “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Bị cáo Đoàn Hồng Phúc trình bày trước tòa

PHAN THƯƠNG

Đại diện VKS cho rằng việc truy tố các bị cáo ra trước toà là đúng người, đúng tội. Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp tiền thu lợi bất chính, riêng bị cáo Đoàn Hồng Phúc là người từng làm trong lực lượng công an.

Do đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt: bị cáo Ngô Nhựt Thanh từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội "đánh bạc", 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm tù về tội "tổ chức đánh bạc", tổng hợp hình phạt là 6 năm 6 tháng đến 7 năm tù; bị cáo Tô Mỹ Nhí từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội "đánh bạc", 5 - 6 năm tù về tội "tổ chức đánh bạc, tổng hợp hình phạt là từ 8 - 9 năm tù.

Bị cáo Đoàn Hồng Phúc bị VKS đề nghị từ 5 - 6 năm tù về tội “tổ chức đánh bạc”; 12 bị cáo còn lại bị VKS đề nghị từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm cải tạo không giam giữ đến 4 năm tù về một trong 2 tội danh trên.

Bào chữa cho bị cáo Phúc, luật sư cho rằng mục đích ban đầu của bị cáo là thuê mặt bằng kinh doanh chỗ gửi xe, có chăng Phúc quá lơ là trong quản lý, thấy sòng bạc của mấy anh em tài xế nên không quan tâm. Ngoài ra, Phúc từng nhiều lần được tặng bằng khen trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Từ đó, luật sư đề nghị tòa áp dụng hình phạt bằng thời gian bị cáo bị tạm giam.

Tự bào chữa, bị cáo Phúc thừa nhận việc làm sai trái của mình đã ảnh hưởng đến uy tín ngành. Tuy nhiên, bị cáo đã bị tạm giam gần 2 năm nên "mong tòa xử ở mức án thấp nhất có thể để sớm trở về với gia đình, để tiếp tục cống hiến cho xã hội".

Khi nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Đoàn Hồng Phúc (cựu đội phó CSHS Công an Q.Tân Phú) đã bật khóc và tỏ ra ăn năn hối hận.

Ngày mai (13.4), HĐXX sẽ tuyên án đối với cựu đội phó CSHS Công an Q.Tân Phú và đồng phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.