Cựu đội trưởng đội tuyển Syria bị cấm thi đấu suốt đời vì hành hung trọng tài

Văn Trình
Văn Trình
09/03/2023 08:35 GMT+7

Cựu đội trưởng đội tuyển Syria, Ahmed Al-Saleh đã bị cấm thi đấu suốt đời khi cầu thủ này hành hung và nhổ nước bọt vào trọng tài sau khi bị đuổi khỏi sân trong một trận đấu giải vô địch quốc gia.

Cựu đội trưởng đội tuyển Syria bị cấm thi đấu suốt đời vì hành hung trọng tài  - Ảnh 1.

Ahmed Al-Saleh nhận án phạt cực nặng từ Liên đoàn bóng đá Syria

AFP


Sự việc này xảy ra trong trận đấu giữa CLB Al-Jaish và CLB Al-Wathba tại giải vô địch quốc gia Syria. Hậu vệ 33 tuổi Ahmed Al-Saleh đã phải nhận thẻ đỏ vì có pha phạm lỗi với một cầu thủ Al-Wathba. Ngay sau đó, hai bên đã có tình huống xô xát và lao vào nhau. Lập tức, các trọng tài đã ngăn cản và tách hai bên ra nhưng Ahmed Al-Saleh đã đá vào trọng tài. Sau đó, cầu thủ này được các đồng đội can ngăn và phải rời sân.

Không dừng lại ở đó, những hình ảnh trên đường rời sân của cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia Syria còn xấu xí hơn khi anh đã đá đổ chiếc ghế trên sân. Đồng thời, Ahmed Al-Saleh cũng không ngừng chửi mắng và phản ứng quyết liệt với những người xung quanh.

Thậm chí, nhiều báo cáo cho rằng ngay sau trận đấu kết thúc, Ahmed Al-Saleh tiếp tục xúc phạm trọng tài trong phòng thay đồ của đội. 

Sau khi xem xét báo cáo của trọng tài về trận đấu diễn ra vào ngày 3.2.2023, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Syria (SFA) đã kết luận rằng: “Al-Saleh đã đá, lăng mạ và nhổ nước bọt trực tiếp vào trọng tài", SFA cho biết đây là một hành vi không thể chấp nhận được và cần phải nhận một hình phạt thích đáng. 

Với những hành vi đã thực hiện, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Syria đã cấm Ahmed Al-Saleh thi đấu suốt đời và đề nghị sa thải cầu thủ này khỏi Tổ chức Liên đoàn thể thao Syria. Quyết định này đồng nghĩa với việc Ahmed Al-Saleh sẽ không thể tham gia bất kỳ hoạt động thể thao nào trong tương lai, kể cả việc trở thành một huấn luyện viên.

Ngoài lệnh cấm, cầu thủ 33 tuổi còn bị phạt 1,5 triệu bảng Syria ( khoảng 597 USD) và câu lạc bộ chủ quản của Ahmed Al-Saleh là Al-Jaish cũng bị phạt 3 triệu bảng Syria vì để cho người hâm mộ của đội bóng nhiều lần lăng mạ trọng tài.

Liên đoàn bóng đá Syria cho biết tất cả là phán quyết cuối cùng và họ sẽ không nhận bất kỳ kháng cáo nào từ Ahmed Al-Saleh cũng như CLB Al-Jaish.

Quay lại với trận đấu trên, CLB Al-Wathba đã đánh bại Al-Jaish với tỷ số 1-0. Với 3 điểm có được trong trận đấu ấy, Al-Wathba đã vươn lên vị trí đầu bảng khi hơn 3 đội xếp sau 1 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.