Cứu được một ngư dân Philippines trôi dạt trên biển 8 ngày

11/12/2016 17:18 GMT+7

Trong lúc hành nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển Hoàng Sa, tàu cá của ngư dân Bình Định đã cứu vớt được một ngư dân Philippines bị trôi dạt trên biển 8 ngày.

Thông tin trên được Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết vào chiều 11.12.
Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi, ngày 5.12, tàu cá BĐ 96529 TS do ngư dân La Văn Đắng (ở xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, trong lúc hành nghề câu cá ngừ đại dương trên trên vùng biển Hoàng Sa, đã phát hiện và cứu vớt ngư dân Edwin (40 tuổi, quốc tịch Philippines) đang bị trôi dạt trên biển.
Ngư dân Edwin sau đó được tàu cá BĐ 96529 TS đưa về Đồn biên phòng Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) bàn giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi vào chiều 10.12.
Sau khi tiếp nhận ngư dân Edwin, lực lượng biên phòng Quảng Ngãi đã chăm sóc sức khỏe, bố trí trí nơi ăn ở cho ngư dân Edwin, đồng thời khẩn trương thực hiện các thủ tục pháp lý để sớm bàn giao, đưa ngư dân này về đoàn tụ với gia đình.
Làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi, ngư dân Edwin cho biết ngày 28.11 trong lúc hành nghề trên một chiếc thuyền nhỏ thì thuyền bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm, bị trôi dạt trên biển đến ngày 5.12 mới may mắn được cứu sống.

tin liên quan

Cứu sống một người nước ngoài bị nạn trên biển
(TNO) Lúc 7 giờ 15 ngày 13.5, trong khi đang hành nghề đánh bắt hải sản tại tọa độ 7015’N-105034’E, cách Côn Đảo khoảng 80 hải lý về phía tây nam, tàu cá BV 5592 TS do ông Nguyễn Văn Cu (46 tuổi, ngụ H.Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) làm chủ, phát hiện một người nước ngoài đang trôi dạt trên biển.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.