Cựu Giám đốc BV Tim Hà Nội: Vụ án là bài học đau xót

19/04/2023 06:04 GMT+7

Ngày 18.4, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện (BV) Tim Hà Nội, bị đề nghị mức án 4 - 5 năm tù, thấp hơn so với khung truy tố của chính Viện kiểm sát (10 - 20 năm tù). 11 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù.

Luật sư: Sai phạm trong bối cảnh "tiến thoái lưỡng nan"

Theo đại diện Viện kiểm sát (VKS), bị cáo Nguyễn Quang Tuấn là chủ mưu, giữ vai trò chính. Với vị trí giám đốc BV, bị cáo tạo điều kiện cho 2 doanh nghiệp (DN) quen biết là Công ty Hoàng Nga và Công ty Hòa Kim Phát được ký gửi vật tư y tế, sau đó chỉ đạo cấp dưới can thiệp vào hoạt động đấu thầu, nhằm giúp các công ty này trúng thầu để hợp thức thanh toán. Giá thiết bị được BV và DN ấn định ngay từ khi chưa mở thầu, chênh nhiều lần so giá thị trường, gây thiệt hại hơn 53,6 tỉ đồng.

Bào chữa cho bị cáo Tuấn, luật sư đồng tình với một số cáo buộc của VKS về các hành vi vi phạm đấu thầu của thân chủ, nhưng mong HĐXX cân nhắc đến việc kiến thức về đấu thầu của cựu Giám đốc BV Tim Hà Nội còn yếu kém, pháp luật trong lĩnh vực này nhiều bất cập. Riêng với 4 gói thầu chỉ định năm 2017, luật sư nhắc đến bối cảnh khi ấy vật tư y tế đang thiếu trầm trọng, trong khi đấu thầu tập trung chưa có kết quả, nhu cầu cứu chữa người bệnh lại rất lớn, BV đã liên tục có văn bản báo cáo cấp thẩm quyền đề nghị được mua sắm khẩn cấp.

Cựu Giám đốc BV Tim Hà Nội: Vụ án là bài học đau xót - Ảnh 1.

Cựu Giám đốc BV Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn bị đề nghị mức án 4 - 5 năm tù

PHÚC BÌNH

VKS dẫn nhiều căn cứ, luật sư cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến sai phạm của bị cáo Tuấn là do nóng vội, sợ BV rơi vào tình trạng không còn trang thiết bị để khám, chữa bệnh. "Nếu cứng nhắc, bị cáo có thể ngừng tiếp nhận bệnh nhân khi hết vật tư, chờ kết quả đấu thầu tập trung", luật sư nói và nhận định với tinh thần y đức, bị cáo Tuấn đã không làm như vậy nên dẫn tới sai phạm.

Luật sư còn công bố lá đơn viết tay của một bệnh nhân đến từ tỉnh Hải Dương. Năm 2014, người này bị nhồi máu cơ tim, nhập viện trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc", vì được bị cáo Tuấn phẫu thuật ngay trên giường bệnh thay vì thực hiện đúng quy trình thông thường mà thoát khỏi cửa tử. Từ câu chuyện làm trái quy trình để cứu người, luật sư cho rằng việc chỉ định các gói thầu năm 2017 có thể không đúng quy trình nhưng cần được xem xét trong bối cảnh "tiến thoái lưỡng nan".

Xem nhanh 20h ngày 18.4: Ông Nguyễn Quang Tuấn hối lỗi | Hé lộ án mạng trong ô tô ở hầm chung cư

Trước đó, tại phần xét hỏi, phân trần về 4 gói thầu năm 2017, bị cáo Tuấn cũng khai thời điểm này Hà Nội chủ trương đấu thầu tập trung nhưng diễn ra rất chậm. Về nguyên tắc, vật tư dùng cho năm 2017 phải được đấu thầu xong trong quý 1, nhưng thực tế đến mãi cuối năm mới có kết quả đấu thầu. Nếu đợi kết quả đấu thầu tập trung thì cả năm 2017 BV coi như không có vật tư, sẽ phải đóng cửa; vì thế mới có chủ trương ứng vật tư trước của DN nhằm phục vụ bệnh nhân.

Bị cáo Nguyễn Quang Tuấn: Mong sớm được tiếp tục chữa bệnh

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn trình bày về quá trình học tập, công tác và những đóng góp của bản thân đối với ngành y tế. Bị cáo nói từng được đào tạo tại nhiều quốc gia, đón nhận các kỹ thuật y tế tốt nhất trên thế giới, vinh dự khi là thành viên của nhiều hiệp hội danh giá về tim mạch.

Bị cáo Tuấn trình bày, thời điểm bị cáo về làm giám đốc năm 2012, đây chỉ là một BV nhỏ trực thuộc Sở Y tế TP.Hà Nội, chủ yếu phẫu thuật tim, chưa có các chuyên khoa khác. Với tâm huyết của bản thân, bị cáo cùng đồng nghiệp đã phát triển BV thành một trong những cơ sở y tế hoàn chỉnh nhất với 5 chuyên khoa, được công nhận là BV đầu ngành về tim mạch của VN.

Quá trình công tác, bị cáo Tuấn cùng đồng nghiệp khám sàng lọc cho hàng trăm nghìn trẻ em vùng sâu, vùng xa; mỗi năm BV mổ miễn phí cho khoảng 400 trẻ em tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn… Trong suốt 8 năm làm giám đốc, bị cáo cùng BV Tim Hà Nội đã giúp hơn 3.000 cháu bé được trở về cuộc sống với trái tim khỏe mạnh, bao gồm nhiều người dân tộc, kinh tế khó khăn; xây dựng BV theo tiêu chí nói không với phong bì, luôn nở nụ cười với bệnh nhân...

Bằng hiểu biết của mình, bị cáo Tuấn còn tham gia chỉ đạo tuyến cho Hà Nội và 35 tỉnh, thành, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ bác sĩ, giúp bà con vùng sâu, vùng xa có điều kiện tiếp cận các kỹ thuật cao mà không cần phải về tới T.Ư, vừa giảm chi phí vừa đảm bảo tính kịp thời cứu chữa người bệnh.

Với sai phạm trong vụ án, cựu Giám đốc BV Tim Hà Nội nói đã nhận thức sâu sắc, không ngụy biện cho sai phạm, chỉ mong HĐXX đánh giá nhân văn hơn nữa để sớm trở về với gia đình, xã hội; tiếp tục đóng góp cho công tác khám, chữa bệnh, tham gia nghiên cứu khoa học và đào tạo chuyên môn.

Bị cáo Tuấn cũng gửi lời xin lỗi đến cán bộ BV Tim Hà Nội và BV Bạch Mai, nơi bị cáo từng giữ cương vị giám đốc, vì hành vi của mình đã làm ảnh hưởng đến uy tín của 2 BV. Bị cáo mong vụ án của mình như là một bài học đau xót, giúp cán bộ ngành y tránh mắc phải; đồng thời xin HĐXX xem xét giảm án cho các bị cáo thuộc BV Tim Hà Nội, bởi họ đều là nhân viên cấp dưới, mắc sai lầm do sự lãnh đạo của cấp trên.

HĐXX cho biết sẽ nghị án kéo dài, tuyên án vào chiều 21.4 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.