Cựu HLV đội tuyển số 1 thế giới bất ngờ muốn dẫn dắt tuyển Việt Nam

Minh Tân
Minh Tân
28/10/2022 15:55 GMT+7

Cựu HLV đội tuyển Bỉ từng dẫn dắt những siêu sao thế giới ·như Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku… ngỏ ý muốn dẫn dắt tuyển Việt Nam thay cho ông Park Hang Seo.

Kể từ khi VFF thông báo HLV Park Hang-seo sẽ chia tay với đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022, một số HLV tên tuổi từ châu Âu đã muốn trở thành người thay thế. Mới nhất là cựu HLV tuyển Bỉ là Marc Wilmots cũng ngỏ ý muốn ứng tuyển vào vị trí HLV trưởng tuyển Việt Nam. Ông Marc Wilmots không hề xa lạ với làng bóng đá thế giới khi đã dẫn dắt một thế hệ ngôi sao nổi tiếng của đội tuyển số 1 thế giới.

Cựu HLV Marc Wilmots đã từng đưa tuyển Bỉ lên ngôi số 1 thế giới

REUTERS

Những tên tuổi dưới thời của ông Marc Wilmots có thể kể đến như Romelu Lukaku, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Axel Witsel…Vị HLV 53 tuổi cũng đã cùng tuyển Bỉ vào tứ kết World Cup 2014 cũng như tứ kết EURO 2016. Sau đó, đội tuyển do ông nắm quyền đã vươn lên đứng số 1 trên BXH FIFA vào tháng 11.2015. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển Bỉ đứng số 1 thế giới.

Ngoài huấn luyện đội tuyển Bỉ, ông Marc Wilmots cũng đã cầm quân các đội bóng như Schalke 04 (Đức), Sint Truidense (Bỉ), tuyển Bờ Biển Ngà, tuyển Iran trước khi dẫn dắt CLB của châu Phi là Raja. Hiện tại mức lương của vị HLV này ở CLB của Ma Rốc chỉ khoảng 36.000 USD/tháng, tương đương với 500.000 USD/năm. Đây là một con số khá dễ chịu so với mức lương 600.000 USD/năm cho HLV Park Hang Seo ở thời điểm hiện tại.

HLV Marc Wilmots và học trò nổi tiếng Lukaku

REUTERS

Nếu như ông Wilmots chấp nhận một mức lương như khi nhận ở Raja, khả năng VFF và ông Wilmots có thể tiến xa hơn ở vòng đàm phán là có thể. Tuy nhiên, vấn đề trở ngại với ông Wilmots là nhà cầm quân này từng có những bất đồng với Ban lãnh đạo và CĐV CLB Raja. Đó cũng là lý do vì sao mà chỉ 3 tháng sau khi được bổ nhiệm vị trí HLV trưởng đội bóng tại Ma Rốc, ông Wilmots đã bị sa thải. Từ thời điểm tháng 2 cho đến hiện tại, ông Wilmots vẫn đang thất nghiệp.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm dẫn dắt một đội tại châu Á của ông Wilmots cũng hạn chế. Lần hiếm hoi ông Wilmots dẫn dắt một đội châu Á chính là thời gian 5 tháng cầm quân Iran. Đội tuyển Iran của ông Wilmots từng vùi dập Campuchia với tỷ số 14-0 tại vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, những trận thua của Iran trước Iraq (1-2) và Bahrain (0-1) đã khiến ông Wilmots phải nhường chiếc ghế HLV trưởng tuyển Iran cho Dragan Skocic, người cũng đang là ứng cử viên cho chiếc ghế HLV tuyển Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.