Cứu hộ thành công tàu cá cùng 51 ngư dân gặp nạn trên biển

12/04/2019 14:35 GMT+7

Bộ đội biên phòng Quảng Nam vừa cứu hộ thành công tàu cá cùng 51 ngư dân gặp nạn khi đang trên đường vào bờ.

Sáng 12.4, thiếu tá Thái Nguyễn Văn Hà, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà (thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa cứu hộ, lai dắt thành công một tàu cá cùng 51 ngư dân ở Quảng Nam gặp nạn khi đang trên đường vào bờ.

Tàu cá mang số hiệu QNa 91996 TS đã được đưa vào bờ an toàn ẢNH: TRẦN HỒNG ANH

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 2 giờ 40 phút ngày 12.4, tàu cá mang số hiệu QNa 91996 TS do ông Võ Văn Việt (45 tuổi, ở xã Tam Giang, H.Núi Thành, Quảng Nam) làm chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng, cùng 50 ngư dân sau khi đánh bắt trên biển đang trên đường vào bờ.

Khi tàu cách cảng Kỳ Hà (xã Tam Quang, H.Núi Thành) chừng 1,5 hải lý thì gặp sóng to, gió lớn khiến phương tiện mất lái va vào rạn đá ngầm, làm vỡ be, nước tràn vào tàu.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà đã nhanh chóng cử 7 cán bộ, chiến sĩ tham gia và huy động các phương tiện đang neo đậu tại cảng Kỳ Hà kịp thời triển khai công tác ứng cứu.

Đến 5 giờ sáng cùng ngày, tàu cá QNa 91996 TS cùng với 51 ngư dân gặp nạn được đưa vào bờ an toàn.

Theo thiếu tá Hà, do thời điểm gặp nạn, các ngư dân đang ngủ trên sàn tàu nên khi va đập mạnh, các ngư dân này đã rơi xuống sàn tàu khiến 3 người bị xây xát nhẹ và 2 người bị thương nặng. Ngay sau khi tàu cập cảng, các ngư dân đã được đưa đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Được biết, tàu cá được Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cứu hộ thành công xuất bến ngày 14.2, hành nghề câu mực khơi.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.