Cựu hoa hậu Anh tự tử vì áp lực từ show thực tế

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
26/06/2018 16:19 GMT+7

Cái chết của Hoa hậu Anh 2010 Sophie Gradon đang thu hút sự quan tâm của dư luận nước Anh và quốc tế. Bài phỏng vấn cuối cùng của cô đã hé lộ phần nào nguyên nhân của vụ tự tử.

Tối 20.6, Sophie Gradon được tìm thấy đã chết tại nhà riêng ở Newcastle (Anh). Theo The Sun, nguyên nhân được cho là vì ngôi sao này đã chịu quá nhiều sức ép tinh thần từ phía dư luận sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Love Island.
Trong cuộc trò chuyện gần đây nhất với Radio Aire, Sophie Gradon đưa ra lời cảnh báo rằng những lời bình luận tàn nhẫn từ nhiều kẻ ác ý trên mạng có thể sẽ cướp đi mạng sống của người đẹp xấu số này.
Sophie Gradon được yêu mến sau khi tham gia chương trình Love Island Ảnh: The Sun
Cựu hoa hậu nói rằng rất khó để vượt qua những tổn thương khi đọc những gì mọi người viết cho mình. Cảm giác đó rất đau đớn và ám ảnh. “Bạn chỉ lên sóng 10 phút, khoảng thời gian ít ỏi này bị cắt xén từ 24 giờ ghi hình. Và bạn bị đánh giá, soi mói bởi những thứ cắt xén đó”, Sophie Gradon bức xúc.
Tháng 4.2018, chủ nhân vương miện Hoa hậu Anh năm 2010 từng đăng tải trên Twitter: “Tôi dường như đã trở thành một người ẩn dật. Tôi sợ đi ra ngoài vì sự lo lắng làm tê liệt tâm trí. Cuộc sống hiện tại của tôi như một vòng lẩn quẩn. Đối mặt với nỗi sợ của bạn đôi khi là điều khó khăn nhất nhưng lại đáng khen nhất”.
Sophie Gradon kết đôi với Tom Powell trong Love Island 2016 Ảnh: ITV
Trả lời phỏng vấn trên kênh ITV, bạn thân của Sophie Gradon - người mẫu Jasmine Lennard cho biết Sophie cảm thấy hoang mang, buồn chán sau khi kết thúc show thực tế Love Island. Bạn thân của cựu hoa hậu 32 tuổi khẳng định cái chết của bạn mình một phần lỗi thuộc về đội ngũ sản xuất chương trình này. Họ vô tâm thậm chí là thiếu trách nhiệm khi bỏ mặc Sophie Gradon một mình đối mặt với những áp lực từ dư luận.
“Những người sản xuất chương trình truyền hình thực tế trên đã không hề làm bất cứ điều gì để giúp đỡ cô ấy. Sophie Gradon nói với tôi rằng không có ai thực sự thấu hiểu và chia sẻ cảm giác của cô ấy sau khi rời chương trình”, Jasmine Lennard bức xúc.
Người đẹp 32 tuổi từng đăng quang Hoa hậu Newcastle và Hoa hậu Anh năm 2010 Ảnh: The Sun
Từng đoạt vương miện Hoa hậu Anh năm 2010 nhưng Sophie Gradon ít được truyền thông nước này để mắt đến. Năm 2016, người đẹp tham gia Love Island, chương trình hẹn hò cực ăn khách của Anh. Mỹ nhân sinh năm 1985 nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả bởi vẻ ngoài khả ái và tính cách chân thật. Thế nhưng khi công khai hôn một cô gái trong một tập phát sóng của Love Island, nhiều khán giả đã quay lưng với cựu hoa hậu. Sau những áp lực từ phía người xem, Sophie Gradon đã trầm cảm một thời gian dài.
Người hâm mộ và bạn bè vô cùng bất ngờ về cái chết của cô. Một người bạn của người đẹp đã nói với The Sun: “Tất cả chúng ta đều nghĩ Sophie Gradon đang là người hạnh phúc nhất. Bạn bè vẫn tưởng rằng cô ấy đang ở một nơi tuyệt vời nào đó vì cô ấy đang có tình yêu sâu đậm với bạn trai. Mọi người quá vô tâm và lầm tưởng về cuộc sống của Sophie Gradon”. 
Hiện gia đình của cựu nữ hoàng sắc đẹp đang gặp khủng hoảng bởi sự ra đi đột ngột của con gái. Một nguồn tin thân thiết của bố mẹ người đẹp tiết lộ với The Sun rằng: “Mạng xã hội thực sự đã giết chết Sophie Gradon. Nó đáng sợ hơn những gì chúng ta nghĩ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.