Cựu lãnh đạo ABBank gây thiệt hại gần 61 tỉ đồng lãnh án

Phan Thương
Phan Thương
12/07/2024 09:38 GMT+7

Liên quan đến vụ án gây thiệt hại cho ABBank gần 61 tỉ đồng, 5 bị cáo cựu cán bộ tại ngân hàng này bị TAND TP.HCM tuyên phạt từ 3 năm tù treo đến 12 năm tù.

Chiều tối 11.7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phan Công Bình (Giám đốc Công ty TNHH Công Bình) tù chung thân, Phạm Minh Quân (cựu kế toán Công ty TNHH Công Bình) 12 năm tù cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty TNHH Công Bình, Ngân hàng TMCP An Bình (gọi tắt ABBank).

Cựu lãnh đạo ABBank gây thiệt hại gần 61 tỉ đồng lãnh án- Ảnh 1.

Cựu lãnh đạo ABBank và các bị cáo tại tòa

NGUYỄN ANH

Cùng vụ án, 3 bị cáo là cựu cán bộ tại ABBank chi nhánh Sài Gòn, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thế Lực (Giám đốc ABBank chi nhánh Sài Gòn) 12 năm tù, Cao Văn Anh (Phó giám đốc ABBank chi nhánh Sài Gòn) 10 năm tù, Nguyễn Văn Tuấn (Trưởng phòng giao dịch Soái Kình Lâm ABBank chi nhánh Sài Gòn) 6 năm tù cùng về tội "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

2 bị cáo là cựu lãnh đạo tại ABBank, HĐXX tuyên phạt Cù Anh Tuấn (cựu Tổng giám đốc ABBank), Nguyễn Mạnh Quân (cựu Phó tổng giám đốc ABBank) được tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên bị cáo Phan Công Bình bồi thường gần 60 tỉ đồng cho ABBank.

Cáo trạng xác định, bị cáo Phan Công Bình có hành vi gian dối khi chỉ đạo nhân viên xếp, chất các cây hàng không đúng số lượng gạo (cây hàng bị rỗng ruột, không có gạo bên trong), từ đó cầm cố vay tiền tại ABBank chi nhánh Sài Gòn, gây thiệt hại cho ngân hàng này gần 61 tỉ đồng.

Các bị cáo Lực, Văn Anh và Văn Tuấn quá trình phê duyệt hồ sơ tín dụng, biết Công ty TNHH Công Bình không thể trả nợ quá hạn, được một số cán bộ, lãnh đạo ngân hàng cảnh báo về tình trạng tài chính của Công ty TNHH Công Bình, nhưng không chỉ đạo, quản lý, giám sát kiểm tra rủi ro thu hồi nợ và vẫn tiếp tục giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng. Đến nay, công ty này còn nợ gần 61 tỉ đồng, không có tài sản đảm bảo, không có khả năng thanh toán.

Hai bị cáo tại ABBank cũng bị cáo buộc không chỉ đạo, quản lý, giám sát kiểm tra rủi ro thu hồi nợ, không có biện pháp xử lý phù hợp, dẫn đến thiệt hại cho ABBank.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.