Cứu nạn 11 ngư dân cùng tàu cá trôi dạt trong sóng gió cấp 6 - 7

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/12/2021 17:12 GMT+7

Trưa 5.12, tàu SAR 412 Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 ( Đà Nẵng MRCC) đưa 11 ngư dân cùng tàu cá ĐNa 91069 về bờ an toàn.

Trước đó, rạng sáng hôm qua 4.12, tàu cá ĐNa 91069 gồm 11 ngư dân của thuyền trưởng Phan Minh Khoa (38 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) xảy ra sự cố máy chính, gãy trục láp, rơi chân vịt khiến tàu mất khả năng điều động, trôi dạt trên biển cách Cửa Việt - Quảng Trị khoảng 97 hải lý về hướng đông - đông nam.

Cứu 11 ngư dân cùng tàu cá trôi dạt trên biển trong sóng to gió lớn

Ông Khoa cùng các ngư dân sau nhiều giờ nỗ lực nhưng không thể khắc phục sự cố. Đến chiều cùng ngày, thời tiết trên biển lại diễn biến xấu do ảnh hưởng của gió mùa tăng cường.

Tàu SAR 412 lai dắt tàu cá về bờ

NGUYỄN TÚ

Gió tăng cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 3 mét khiến nước tràn vào tàu, tàu mất chủ động, trôi dạt nhanh dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có thể bị đánh lật.

Nhận tin báo, Đà Nẵng MRCC hướng dẫn ngư dân các biện pháp chuẩn bị thiết bị an toàn, cứu sinh, đồng thời điều động tàu SAR 412 đi cứu nạn. Đến 0 giờ ngày 5.12, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu cá ĐNa 91069.

Lực lượng cứu nạn chăm sóc y tế cho 11 ngư dân, triển khai các biện pháp chống chìm, lai dắt tàu ĐNa 91069 về bờ. Đến trưa nay 5.12, tàu SAR 412 đã đưa tàu cá về đến TP.Đà Nẵng an toàn, bàn giao ngư dân cho bộ đội biên phòng tiếp nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.