Cựu ngôi sao tuyển Pháp Varane giã từ sự nghiệp quốc tế ở tuổi 29

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/02/2023 19:22 GMT+7

Trung vệ ngôi sao của M.U và đội tuyển Pháp, Raphael Varane bất ngờ tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Quyết định của Varane đã khiến cả nước Pháp rất sốc khi anh giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 29. Varane đã có 93 lần ra sân cho đội tuyển Pháp trong sự nghiệp thi đấu quốc tế gần một thập niên của mình. Nhưng theo tờ Le Parisien, trung vệ này không muốn hướng tới cột mốc mới trong sự nghiệp quốc tế dù được coi là trụ cột của "Les Bleus" nhiều năm qua.

Cựu cầu thủ của Real Madrid có trận ra mắt cho đội tuyển Pháp vào tháng 3.2013, đá chính trong chiến thắng 3-1 trước Georgia. Varane là một phần của đội vô địch World Cup 2018, giúp Pháp xua tan thất vọng tại EURO 2016 trên sân nhà - giải đấu mà anh đã bỏ lỡ vì chấn thương.

Bóng đá Pháp nhận cú sốc khi Varane bất ngờ giã từ sự nghiệp quốc tế - Ảnh 1.

Varane được xem là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới nhiều năm qua

AFP

Varane đã thi đấu mọi trận đấu tại World Cup 2018 mà không bỏ lỡ một phút nào. Đội tuyển Pháp giành chiến thắng 4-2 trước Croatia ở chung kết để lần thứ 2 giành chức vô địch thế giới. Cùng năm đó, Varane giành chức vô địch Champions League lần thứ 4 cùng Real Madrid để khẳng định là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Theo báo giới Pháp, nguyên nhân Varane đưa ra quyết định trên là muốn tập trung cho gia đình và không còn đảm bảo thể lực để phục vụ tuyển quốc gia lẫn CLB. Trung vệ này đã có nhiều dấu hiệu về sa sút thể chất trong những năm gần đây do dính chấn thương liên miên. Điều này khiến anh không thể đạt phong độ cao nhất tại World Cup 2022, nơi mà đội tuyển Pháp thua Argentina ở chung kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.