Cứu ngư dân bị tai biến bất động gần một ngày đêm trên thúng chai giữa biển

Phạm Anh
Phạm Anh
29/02/2020 19:35 GMT+7

Ngư dân Phan Văn Giỏi bị tai biến nằm bất động trên thúng chai giữa biển gần một ngày đêm. May mắn, lực lượng chức năng đã cứu ngư dân, đưa vào bờ.

Chiều 29.2, UBND xã Bình Đông, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, chiều cùng ngày, lực lượng biên phòng cùng ngư dân trong vùng đã cứu một ngư dân bị tai biến nằm bất động trên thúng chai giữa biển gần một ngày đêm.

Theo UBND xã Bình Đông, ngư dân Phan Văn Giỏi (48 tuổi), trú ở xã Bình Đông, lúc 16 giờ ngày 28.2 ra biển hành nghề câu mực gần bờ ở khu vực vịnh Dung Quất, H.Bình Sơn.

Đưa ông Giỏi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H.Bình Sơn

Ảnh: K.Toàn

Thông thường, sau một đêm thì ông Giỏi về bờ bán mực và về nhà. Tuy nhiên, gần đến trưa ngày 29.2, gia đình không thấy ông Giỏi trở về nên báo cho chính quyền và Đồn biên phòng Bình Thạnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 29.2, Đồn biên phòng Bình Thạnh cùng các ngư dân tổ chức ra biển tìm kiếm, phát hiện ông Giỏi nằm bất động trên thúng chai, cách bờ biển thôn An Cường, xã Bình Hải, H.Bình Sơn khoảng 8 hải lý về phía đông.

Sau đó, lực lượng biên phòng và ngư dân đưa ông Giỏi vào bờ; đồng thời báo cho Trung tâm Y tế H.Bình Sơn đưa xe cấp cứu và y, bác sĩ đợi sẵn để đưa ông Giỏi về Trung tâm Y tế H.Bình Sơn cấp cứu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.