Cứu ngư dân Quảng Ngãi bị suy hô hấp tại vùng biển Hoàng Sa

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/02/2024 14:54 GMT+7

Trong lúc hành nghề ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa, ngư dân tàu cá Quảng Ngãi bất ngờ bị suy hô hấp nặng, cần được cấp cứu và đưa về bờ khẩn cấp.

Sáng 24.2, tàu cứu nạn SAR 274 đưa ngư dân bị suy hô hấp ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa về đến TP.Đà Nẵng để tiếp tục cứu chữa.

Trước đó, trưa 23.2, tàu cá QNg 92607 hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa (cách đảo Tri Tôn khoảng 6 hải lý về hướng nam) thì ngư dân Lê Ngọc Khôn (37 tuổi, ngụ xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) bị khó thở, sùi bọt mép, sức khỏe suy yếu nghiêm trọng.

Thuyền trưởng Nguyễn Văn Vinh báo nạn về bờ, được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) hướng dẫn ngưng hành nghề, chuyển hướng về đất liền.

Đà Nẵng MRCC nối máy để Trung tâm Cấp cứu y tế TP.Đà Nẵng tư vấn cho các ngư dân trên tàu sơ cứu ban đầu cho anh Khôn.

Cứu ngư dân Quảng Ngãi bị suy hô hấp tại vùng biển Hoàng Sa- Ảnh 1.

Lực lượng cứu nạn sơ cứu cho ngư dân trên tàu

NGUYỄN TÚ

Theo chẩn đoán, ngư dân Lê Ngọc Khôn bị suy hô hấp cấp độ 3 với triệu chứng nghiêm trọng, có tiền sử hen suyễn, tiên lượng khả năng tử vong cao, phải được tiếp cận y tế chuyên khoa để cấp cứu khẩn cấp.

Trưa 23.2, Đà Nẵng MRCC điều động tàu cứu nạn SAR 274 đưa ê kíp y bác sĩ, điều dưỡng cùng trang thiết bị lên đường.

Đến khuya cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải tiếp cận được tàu cá QNg 92607. Đội ngũ y bác sĩ cùng nhân viên cứu nạn sang tàu cá để cấp cứu tại chỗ cho ngư dân.

Lúc này, anh Khôn suy hô hấp nghiêm trọng, toàn thân tím tái, sức khỏe suy yếu, nguy kịch. Sau khi sơ cứu, ổn định tình trạng, ngư dân được đưa sang tàu SAR 274 để được chăm sóc y tế đặc biệt và khẩn trương đưa về đất liền điều trị.

Nhờ cấp cứu kịp thời, nạn nhân bước đầu qua cơn nguy kịch, bảo toàn tính mạng, tuy nhiên hô hấp vẫn rất khó khăn, sức khỏe còn yếu.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 24.2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.