Cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên hầu tòa vụ đấu giá 262 lô đất

Đức Huy
Đức Huy
17/10/2022 14:17 GMT+7

TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ án bán đấu giá 262 lô đất ở dự án khu đô thị mới Nam Tuy Hòa, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 8 tỉ đồng.

Sáng 17.10, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy tại dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam TP.Tuy Hòa giai đoạn 1 (gọi tắt là dự án đô thị mới Nam Tuy Hòa).

Phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cùng các thuộc cấp

ĐỨC HUY

Các bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Chí Hiến, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên (đã bị Phó thủ tướng Phạm Bình Minh ra quyết định kỷ luật xóa tư cách Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng); Mai Hắc Lợi, Phó giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Thị Nở, Phó giám đốc Sở Tài chính; Ngô Quang Phú, Phó giám đốc Sở TN-MT và Nguyễn Ngọc Duy, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Yên. Những bị cáo này cùng bị Viện KSND truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên lãnh án tù, bồi thường tiền tỉ

Phiên tòa sáng 17.10 vắng mặt nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án nên luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Hiến và một số luật sư khác đề nghị hoãn phiên tòa. Đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa vì việc vắng mặt những người có quyền và nghĩa vụ liên quan này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử vì họ đã có lời khai trong hồ sơ vụ án.

Ông Võ Nguyên Tùng, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa đã quyết định phiên tòa vẫn tiếp tục xét xử như đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên đề nghị.

Đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên công bố cáo trạng

ĐỨC HUY

Đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên đã công bố cáo trạng, xác định, tháng 5.2016, HĐND tỉnh Phú Yên phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đô thị mới Nam Tuy Hòa với diện tích hơn 54,7 ha. Dự án này được UBND tỉnh Phú Yên đầu tư gần 319 tỉ đồng xây dựng hạ tầng để bán đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) ở.

Đến tháng 10.2016, dự án vẫn còn trong giai đoạn triển khai, chưa hoàn thành nhưng ông Nguyễn Chí Hiến đã ký quyết định thành lập hội đồng đấu giá QSDĐ khu dân cư phía bắc của dự án đô thị mới Nam Tuy Hòa, do chính ông Hiến làm chủ tịch hội đồng và ông Mai Hắc Lợi làm phó chủ tịch hội đồng.

Từ năm 2016 đến tháng 9.2017, trong quá trình thực hiện dự án đô thị mới Nam Tuy Hòa, ông Nguyễn Chí Hiến đã trực tiếp chỉ đạo và được sự giúp sức của các bị cáo: Nguyễn Thị Nở, Mai Hắc Lợi, Nguyễn Ngọc Duy và Ngô Quang Phú, thực hiện việc bán đấu giá QSDĐ 262 lô đất, cho phép hỗ trợ giảm giá 5% trái quy định pháp luật, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 8 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.