Cựu 'phó tướng' chỉ trích ông Trump gay gắt nhất từ trước nay

12/03/2023 13:37 GMT+7

Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, liên quan vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội Mỹ vào ngày 6.1.2021.

Cựu 'phó tướng' nói gì về ông Trump trong chỉ trích gay gắt nhất trước nay? - Ảnh 1.

Ông Mike Pence là phó tổng thống trong chính quyền Donald Trump

REUTERS

Khi hàng nghìn người ủng hộ ông Trump, tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2017-2021, xông vào Điện Capitol nhằm ngăn cản quốc hội Mỹ xác nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, ông Pence đang có mặt tại đó để dẫn dắt quá trình này với tư cách chủ tịch thượng viện (vai trò mà một phó tổng thống Mỹ kiêm nhiệm).

Ông Pence được cho là đã chịu sức ép rất lớn từ ông Trump trước và trong sự kiện. Trên Twitter, ông Trump khi đó đã chỉ trích "phó tướng" của mình vì xác nhận kết quả phiếu đại cử tri cho thấy ông Trump thua cuộc trước đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử 2020. Quá trình xác nhận này trước nay thường chỉ là một thủ tục chứ không có gì bất ngờ.

"Tổng thống Trump đã sai", ông Pence nói với các nhà báo và khách mời của họ tại dạ tiệc Gridiron, một sự kiện thường niên ở Washington D.C, vào tối 11.3, theo Reuters.

"Tôi không có quyền lật ngược kết quả cuộc bầu cử, và những phát ngôn kinh suất của ông ấy đã gây nguy hiểm cho gia đình tôi và tất cả mọi người tại Điện Capitol ngày hôm đó, và tôi biết rằng lịch sử sẽ buộc Donald Trump phải chịu trách nhiệm", ông Pence phát biểu.

Ông Pence, người đang cân nhắc chạy đua để trở thành ứng viên của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, đã được lực lượng an ninh đưa đến nơi an toàn trong vụ bạo loạn ngày 6.1. Ông hiếm khi phát biểu về sự kiện này trong những tháng sau đó nhưng cuối cùng đã gia tăng chỉ trích những kẻ bạo loạn và hành vi của ông Trump vào ngày hôm đó.

Cựu Phó Tổng thống Pence nói thẳng "ông Trump đã sai" về đảo ngược kết quả bầu cử

Ông Pence đã chỉ trích gay gắt cách hành xử của sếp cũ trong các cuộc phỏng vấn gần đây trên truyền thông. Và trong một cuốn hồi ký phát hành vào tháng 11 năm ngoái, cựu phó tổng thống Mỹ cáo buộc ông Trump gây nguy hiểm cho gia đình mình. Tuy nhiên, những lời lẽ của ông Pence tối 11.3 là những lời lẽ rõ ràng và gay gắt nhất của ông cho đến nay.

"Những gì xảy ra ngày hôm đó là một nỗi ô nhục. Và việc miêu tả nó theo bất kỳ cách nào khác là một sự nhạo báng. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ nói giảm nói tránh về những vết thương phải gánh chịu, những sinh mạng đã mất hoặc tinh thần anh dũng của lực lượng thực thi pháp luật trong ngày bi thảm đó", ông nói

Mối quan hệ của ông Pence với ông Trump trở nên phức tạp kể từ khi cả hai rời nhiệm sở. Phát biểu mới nhất cho thấy ông Pence sẵn sàng "chia tay" với ông Trump một cách dứt khoát hơn giữa lúc chiến dịch tranh cử cho kỳ bầu cử năm 2024 nóng lên, ngay cả khi điều đó có nghĩa ông sẽ không được lòng hàng triệu cử tri đảng Cộng hòa vẫn trung thành với ông Trump.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.