Cựu Phó văn phòng đại diện Báo Văn Nghệ tại miền Trung - Tây Nguyên được giảm án

Đức Huy
Đức Huy
02/11/2021 14:18 GMT+7

Bản án sơ thẩm tuyên cựu Phó văn phòng đại diện Báo Văn Nghệ tại miền Trung - Tây Nguyên 10 năm tù, nhưng tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã tuyên mức án 6 năm tù, giảm 4 năm so với bản án sơ thẩm.

Sáng 2.11, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Phùng Thế Dũng, cựu Phó văn phòng đại diện Báo Văn Nghệ tại miền Trung-Tây Nguyên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 432 triệu đồng và đã tuyên mức án 6 năm tù, giảm 4 năm tù so với mức án sơ thẩm.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phùng Thế Dũng, cựu Phó văn phòng đại diện Báo Văn Nghệ tại miền Trung - Tây Nguyên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ĐỨC HUY

Trước đó, ngày 5.2.2021, TAND TX.Sông Cầu (Phú Yên) đã xét xử sơ thẩm, tuyên án Phùng Thế Dũng 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, từ đầu năm 2019 đến ngày bị bắt quả tang (18.3.2020), Dũng đã có hành vi lừa đảo 7 người dân ở TX.Sông Cầu với số tiền 432 triệu đồng. Cụ thể, Dũng gặp những người dân ở TX.Sông Cầu giới thiệu mình là nhà báo, là Phó văn phòng đại diện Báo Văn Nghệ khu vực miền Trung - Tây Nguyên (có văn phòng tại TP.Nha Trang, Khánh Hòa), quen biết nhiều người làm trong cơ quan Nhà nước và có khả năng làm được nhanh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất, nên mọi người tin tưởng, đưa tiền cho Dũng để lo thủ tục.

Cựu Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo Văn Nghệ tại miền Trung – Tây nguyên được giảm án

Tuy nhiên, Dũng đã dùng số tiền trên để trả nợ, tiêu xài, không làm bất cứ thủ tục nào cho những người này. Đến thời điểm như Dũng đã hứa, các bị hại không nhận được bất cứ giấy tờ gì từ Dũng, nhiều lần gọi điện hỏi thì Dũng trả lời là đang làm thủ tục gần xong.

Đến ngày 13.3.2020, Dũng còn gọi điện thoại cho ông Phạm Văn Tín và ông Nguyễn Văn Thâm (đều ở TX.Sông Cầu) yêu cầu 2 người này chuyển cho Dũng mỗi người 1 triệu đồng để nộp lệ phí tại bộ phận một cửa, nghe vậy ông Tín và ông Thâm tưởng thật nên đến ngân hàng chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản cho Dũng.

Ngày 18.3.2020, Dũng nghe ông Tín nói có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất cho diện tích đất còn lại tại thôn 2, Xuân Hải, TX.Sông Cầu nên đến gặp ông Tín để nhận làm thủ tục và nhận 60 triệu đồng của ông Tín thì bị Công an TX.Sông Cầu phát hiện bắt quả tang.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Dũng đã kháng cáo xin giảm án. Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định, bản án sơ thẩm áp dụng 2 tình tiết tăng nặng là phạm tội có tính chất chuyên nghiệp và dùng thủ đoạn tinh vi đối với bị cáo Dũng là không đúng, bị cáo đã khắc phục xong hậu quả nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên bị cáo Dũng mức án 6 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 12.2019, Tổng biên tập Báo Văn Nghệ đã đình chỉ công tác, thu hồi thẻ nhà báo của Phùng Thế Dũng.

Cựu Phó văn phòng đại diện Báo Văn Nghệ tại miền Trung-Tây Nguyên, bị cáo Phùng Thế Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.