Cựu quan chức kiểm duyệt internet Trung Quốc bị khai trừ đảng vì cáo buộc tham nhũng

Văn Khoa
Văn Khoa
18/08/2021 14:30 GMT+7

Cựu quan chức kiểm duyệt internet hàng đầu của Trung Quốc Bành Ba vừa bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc và sẽ bị xét xử về cáo buộc tham nhũng, theo Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI).

Tờ South China Morning Post hôm nay 18.8 dẫn lại thông báo ngày 17.8 của CCDI cho hay ông Bành (64 tuổi) bị cáo buộc không trung thành với đảng Cộng sản Trung Quốc và không giám sát được lĩnh vực internet khi ông còn là phó Chủ nhiệm Cục Không gian mạng Trung Quốc.
“Các cuộc điều tra cho thấy Bành Ba mất niềm tin và không trung thành với đảng. Ông ấy đi lệch hướng so với những quyết định và kế hoạch do Ban Chấp hành trung ương đảng đưa ra về cuộc chiến tuyên truyền liên quan internet”, CCDI nhấn mạnh trong thông báo.

[VIDEO] Trùm xã hội đen Tam Hoàng Trung Quốc vào danh sách đen tham nhũng của Mỹ

Ông Bành còn bị cáo buộc lạm dụng chức quyền để trục lợi, tìm kiếm lợi ích từ những công ty cung cấp dịch vụ internet, chống lại các cuộc điều tra của đảng Cộng sản Trung Quốc và dính vào những hoạt động khả nghi.
Ông cũng bị cáo buộc vi phạm các quy định về cuộc sống thanh đạm khi thường xuyên đến các câu lạc bộ tư nhân và chấp nhận lời mời đến dự những sự kiện và bữa ăn tối phung phí.
Ông Bành từng chịu trách nhiệm cho việc quản lý lĩnh vực internet khi còn làm phó chủ nhiệm Cục Không gian mạng Trung Quốc trước khi được chuyển sang Ủy ban Chính pháp trung ương vào năm 2015. Sau đó 3 năm, ông nghỉ hưu và dạy về truyền thông tại Đại học Bắc Kinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.