Năng lực quân sự Trung Quốc tiến triển nhờ đánh cắp công nghệ Mỹ?

Khánh An
Khánh An
15/07/2021 16:10 GMT+7

Nghiên cứu của Mỹ cho rằng Trung Quốc tiến triển nhanh về năng lực quân sự chủ yếu nhờ đánh cắp sở hữu trí tuệ, sáp nhập và liên doanh với nước ngoài.

Tờ South China Morning Post ngày 15.7 dẫn một nghiên cứu do chính phủ Mỹ tài trợ cho thấy quân đội Trung Quốc thiếu sáng tạo nội địa và còn tham nhũng trong ngành công nghiệp quốc phòng, nhưng đã vượt qua nhiều thách thức công nghệ để bám theo Mỹ.
Nghiên cứu được thực hiện bởi tổ chức RAND Corporation (Mỹ) cho rằng Trung Quốc là mối đe dọa rõ rệt đối với Mỹ về tiến triển trong đầu tư vào năng lực quân sự, nhưng phần lớn tiến triển là nhờ đánh cắp sở hữu trí tuệ, sáp nhập và liên doanh với nước ngoài.
RAND Corporation là tổ nghiên cứu chính sách có trụ sở ở California và nhận khoảng 80% nguồn tài trợ từ các ban ngành khác nhau của chính phủ Mỹ. Nghiên cứu trên được tài trợ và thực hiện theo đơn đặt hàng của Lục quân Mỹ.
Cho rằng Trung Quốc thất bại trong việc thúc đẩy sáng tạo quân sự trong nước, nghiên cứu chỉ ra 3 diêm93 thua sút của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), gồm bán dẫn công nghệ cao, tàu ngầm tàng hình và động cơ máy bay.
Việc lệ thuộc vào đánh cắp sở hữu trí tuệ khiến các hệ thống vũ khí của Trung Quốc đi sau “vài năm” so với Mỹ. Nghiên cứu còn lưu ý về những nét tương đồng đáng kể giữa các máy bay J-20 và J-31 của Trung Quốc với F-22 và F-35 của Lockheed Martin (Mỹ).
Phản ứng với nghiên cứu trên, một đại diện của Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington cho rằng Mỹ “chưa bao giờ đưa ra chứng cứ chắc chắn về những cáo buộc lặp đi lặp lại rằng Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ”. Vị đại diện này cho biết Trung Quốc đang đẩy mạnh “nỗ lực trong sáng tạo khoa học công nghệ và bảo vệ sở hữu trí tuệ”.
Trước đó vào năm 2016, Mỹ kết án một công dân Trung Quốc tìm cách lấy thông tin quân sự nhạy cảm, bao gồm dữ liệu liên quan F-22 và F-35 cũng như máy bay vận tải quân sự C-17.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.