Cứu sống 11 ngư dân bị chìm tàu ở Trường Sa

12/07/2015 11:00 GMT+7

(TNO) Sáng 12.7, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cho biết 11 ngư dân đi trên tàu cá QNg 98604 TS của ông Nguyễn Ngọc Thanh (ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) bị nạn ở vùng biển Trường Sa đã được tàu cá BĐ 95541 TS cứu vớt an toàn.

(TNO) Sáng 12.7, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cho biết 11 ngư dân đi trên tàu cá QNg 98604 TS của ông Nguyễn Ngọc Thanh (ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) bị nạn ở vùng biển Trường Sa đã được tàu cá BĐ 95541 TS cứu vớt an toàn.
Sau nhiều giờ trôi dạt trên biển khiến sức khỏe của các ngư dân bị nạn đều trong tình trạng suy kiệt nên được các ngư dân đi trên tàu cá BĐ 95541 TS sơ cứu ban đầu và đang đưa vào đất liền.
Trước đó, vào tối 9.7, tàu cá QNg 98604 TS, trên tàu có 11 ngư dân, trong lúc hành nghề lưới vây gần khu vực đảo Đá Lớn (quần đảo Trường Sa) thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm tàu.
Sau khi tàu cá bị chìm, các ngư dân bu bám vào một thúng chai trôi dạt trên biển trong điều kiện thời tiết xấu, tính mạng bị đe dọa. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.