Cứu sống 14 thuyền viên bị chìm tàu ở Myanmar

26/01/2016 06:52 GMT+7

14 thuyền viên của tàu Dong Thien Phu Silver đã được cứu nạn thành công và đang được Myanmar MRCC chăm sóc y tế.

14 thuyền viên của tàu Dong Thien Phu Silver đã được cứu nạn thành công và đang được Myanmar MRCC chăm sóc y tế.

Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải VN (VMRCC), khoảng 14 giờ 30 ngày 25.1, VMRCC nhận được thông tin từ phao báo nạn của tàu Dong Thien Phu Silver (của Công ty CP Đông Thiên Phú Miền Nam, trụ sở tại 81 - 83 đường 11, KDC Him Lam 6A, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM).
Sau đó, chủ tàu xác nhận tàu Dong Thien Phu Silver đã va chạm với một tàu khác, mất liên lạc tại Myanmar. Ngay lập tức, VMRCC đã liên lạc, thông báo với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Myanmar (Myanmar MRCC) đề nghị triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp.
Phía Myanmar cho biết, con tàu này đã bị chìm khi đang chạy trong luồng Yangon, Myanmar, do va chạm với một con tàu khác trong điều kiện thời tiết xấu. Myanmar MRCC đã triển khai công tác cứu nạn. Đến 17 giờ 50, 14 thuyền viên của tàu đã được cứu nạn thành công và đang được Myanmar MRCC chăm sóc y tế. Phía VMRCC đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng của VN và Myanmar đưa các thuyền viên về nước.
Danh sách 14 thuyền viên gồm: Lê Văn Nha (59 tuổi, ở Hà Nam), Phạm Văn Huyền (31 tuổi, ở Nam Định), Trần Quốc Chuẩn (35 tuổi, ở Hà Tĩnh), Huỳnh Văn Tú (22 tuổi, ở Thừa Thiên-Huế), Nguyễn Văn Hiền (26 tuổi, ở Nghệ An), Đỗ Đức Lợi (54 tuổi, ở Hà Nội), Hồ Phi Giáo (42 tuổi, ở Hà Tĩnh), Cao Văn Doanh (27 tuổi, ở Nam Định), Đào Cao Hải (26 tuổi, ở Hưng Yên), Hồ Hoàn (35 tuổi, ở Quảng Bình), Nguyễn Đình Khiêm (22 tuổi, ở Nam Định), Nguyễn Đức Dương (24 tuổi, ở Hải Dương), Trần Văn Lộc (27 tuổi, ở Nghệ An), Hồ Quang Hiệp (24 tuổi, ở Bình Thuận).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.