Cứu sống 2 cha con bị đâm rách gan, thủng phổi máu chảy thành tia

Đình Tuyển
Đình Tuyển
06/08/2024 17:29 GMT+7

Các bác sĩ Cần Thơ vừa cứu sống 2 cha con bị đâm nhập viện trong tình trạng nguy kịch, trong đó, người con bị vết thương xuyên thủng phổi, máu chảy thành tia do đứt động tĩnh mạch thùy dưới phổi trái.

Chiều 6.8, BS.CK2 Phạm Văn Phương, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ, cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa cứu sống 2 bệnh nhân là cha con ruột cùng vào viện do vết thương bị đâm bằng dao.

Trước đó, rạng sáng ngày 6.8, anh N.V.S (34 tuổi) và cha ruột là ông N.V.S (51 tuổi, cùng ngụ Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) được người nhà đưa đến nhập viện trong tình trạng bị thương rất nặng, trong đó, người con bị vết thương xuyên thủng phổi.

Cứu sống 2 cha con bị đâm rách gan, thủng phổi máu chảy thành tia- Ảnh 1.

Ê kíp bác sĩ đang phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân N.V.S (34 tuổi)

ĐT

Theo gia đình bệnh nhân, tối 5.8, thấy một nam thanh niên đến nhà chở em gái đi chơi, anh N.V.S đã ra ngăn cản rồi hai bên xảy ra xô xát. Sau đó, người bạn trai của em gái anh S. chạy về nhà lấy dao, quay lại đâm anh S. vào ngực trái khiến anh này gục ngã. Thấy con bị đâm, ông N.V.S liền vào can và cũng bị bạn của con gái đâm 2 nhát vào hạ sườn phải.

Ngay sau vụ việc, 2 nạn nhân đã được đến đưa vào Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cấp cứu. Tình trạng lúc nhập viện anh N.V.S (người con) lơ mơ, kích thích, vật vã, khó thở, da niêm tái nhợt, mạch nhanh khó bắt và huyết áp không đo được. Vết thương ngực trái 3 cm, khoảng liên sườn 6 đường nách sau. Trong khi đó, người cha là ông N.V.S nhập viện trong tình trạng bị đâm 2 vết thương hông phải gần hạ sườn trái khoảng 2 cm và 1,5 cm.

Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực truyền dịch, truyền máu, cho bệnh nhân thở ô xy... Kết quả siêu âm và X-quang cho thấy, anh S. bị tràn máu màng phổi trái lượng nhiều. Sau hội chẩn khẩn, bệnh nhân được chuyển đến phòng mổ cấp cứu với chẩn đoán sốc mất máu cấp do bị đâm vào ngực trái nghi tổn thương mạch máu lớn trong ngực.

Quá trình phẫu thuật mở ngực trái vào khoang màng phổi trái, ê kíp ghi nhận có khoảng 3.000 ml máu loãng, máu cục. Thám sát nhận thấy vết thương đứt đôi xương sườn số 6 trái, vết thương phổi trái đang phì phò, máu chảy thành tia do đứt động tĩnh mạch thùy dưới phổi trái. Các bác sĩ đã xử lý khâu cột cầm máu, khâu lại nhu mô phổi rồi làm sạch khoang màng phổi đặt dẫn lưu đóng lại thành ngực. Hiện tại, sau phẫu thuật, tình trạng anh S. đã tỉnh, sinh hiệu ổn, tiếp tục theo dõi tại khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.

Cứu sống 2 cha con bị đâm rách gan, thủng phổi máu chảy thành tia- Ảnh 2.

Sau phẫu thuật tình trạng của cả hai bệnh nhân đều đã cải thiện

Đ.T

Trong khi đó, kết quả CT Scan ngực bụng của người cha là ông N.V.S bị đâm 2 vết ở hông phải ghi nhận tràn máu màng phổi phải lượng trung bình, ít máu ổ bụng, hình ảnh tổn thương gan. Sau hội chẩn khẩn, bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu với chẩn đoán tràn máu màng phổi phải và vết thương gan phải. Quá trình phẫu thuật, ê kíp đã mở bụng thám sát thấy rách thủng gan phải, thủng cơ hoành. Ê kíp xử lý khâu gan khâu cơ hoành làm sạch máu ổ bụng dẫn lưu đóng bụng. Hiện tình trạng bệnh nhân đã tỉnh, qua cơn nguy hiểm.

Theo các bác sĩ, cả hai bệnh nhân đều bị đâm, là cấp cứu mất máu, trong đó người con trong tình trạng mất máu tối cấp. Nếu không truyền máu và phẫu thuật cầm máu kịp thời, bệnh nhân bị chảy nặng, tử vong.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.