Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

(TNO) Sáng 7.5, bác sĩ Lâm Ngọc Phước, Phó trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, cho biết bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim, trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng.

(TNO) Sáng 7.5, bác sĩ Lâm Ngọc Phước, Phó trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, cho biết bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim, trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng.

Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng timBác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân Thảo - Ảnh: Huyền Trinh
Theo bác sĩ Phước, rạng sáng 1.5, khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận bệnh nhân Thạch Thảo (31 tuổi, ngụ khóm 5, phường 3, TP.Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng vết thương chảy máu nhiều trên ngực trái, choáng tim... Kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân bị tràng dịch màng ngoài tim, thủng tim.
Theo người nhà bệnh nhân, trước đó do mâu thuẫn với nhóm thanh niên trong phường dẫn đến ẩu đả với nhau, trong lúc ẩu đả Thảo bị một thanh niên dùng dao đâm gây thương tích.
Xét thấy đây là một ca nguy kịch đến tính mạng nếu chậm trễ sẽ không cứu sống bệnh nhân nên bệnh viện đã tiến hành hợp khẩn để phẫu thuật cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật thành công, nạn nhân được cứu sống kịp thời.
Bác sĩ Đặng Minh Hiền, Trưởng khoa Ngoại tổng quát của bệnh viện trên cho biết từ trước đến nay đây là ca bị đâm thủng tim nguy kịch nhất được bệnh viện phẫu thuật cứu sống, điều đáng mừng hiện nay bệnh viện đã có bác sĩ chuyên khoa lồng ngực, mạch máu. Nếu như trước đây những ca như thế thì sẽ được chuyển lên tuyến trên vì bệnh viện không có bác sĩ chuyên khoa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.