Cứu sống bệnh nhân bị đâm xuyên phổi

01/02/2016 07:54 GMT+7

Ngày 31.1, bác sĩ Tô Minh Khá, Phó trưởng khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) cho biết vừa cứu sống bệnh nhân Ng.Tr.H (31 tuổi, ngụ P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) bị đâm thấu phổi.

Ngày 31.1, bác sĩ Tô Minh Khá, Phó trưởng khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) cho biết vừa cứu sống bệnh nhân Ng.Tr.H (31 tuổi, ngụ P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) bị đâm thấu phổi. 

H. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, khó thở, mất máu nhiều, mạch nhanh, huyết áp tuột.
Theo người nhà bệnh nhân, trưa cùng ngày H. có mâu thuẫn với một người đang phê ma túy dẫn đến xô xát. Hiếu bị người này dùng dao đâm từ sau lưng, xuyên phổi gần 10 cm.
Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức, mổ cấp cứu, lấy lưỡi dao, khâu cầm máu và dẫn lưu màng phổi kịp thời. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.
Công an Q.Cái Răng đang vào cuộc để làm rõ vụ xô xát trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.