Cứu sống bệnh nhân ngưng thở do ngộ độc mã tiền

01/04/2016 15:52 GMT+7

Ngày 1.4, bác sĩ Vũ Thị Phương Nga, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu), cho biết bệnh nhân Trương Văn Minh (39 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) đã qua cơn nguy kịch, hiện tỉnh táo và nói chuyện được.

Ngày 1.4, bác sĩ Vũ Thị Phương Nga, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu), cho biết bệnh nhân Trương Văn Minh (39 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) đã qua cơn nguy kịch, hiện tỉnh táo và nói chuyện được.

Bác sĩ Nga đang chăm sóc sức khỏe cho anh Minh - Ảnh: Nguyễn LongBác sĩ Nga đang chăm sóc sức khỏe cho anh Minh - Ảnh: Nguyễn Long
Anh Minh bị đau nhức cơ thể nên đến một thầy lang mua rượu thuốc xoa bóp. Sau mỗi lần xoa bóp xong, anh Minh thường uống nửa ly rượu thuốc này.
Sau khi uống rượu thuốc được 3 ngày, đến tối 31.3, anh Minh tiếp tục uống thì lúc 0 giờ 30 ngày 1.4 bị lên cơn co giật, gồng người, ói ra thức ăn rồi tỉnh lại.
Đến 1 giờ sau, anh Minh tiếp tục lên cơ co giật lần 2, người tím tái khó thở nên gia đình đưa đến Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu.
Bác sĩ Lê Quốc Bàn, Trưởng khoa Nội tổng quát Bệnh viện Lê Lợi, cho biết khi bệnh nhân vào viện lên cơ co giật, gồng người rất nguy hiểm, có lúc ngưng thở.
“Sau khi theo dõi nhịp tim thì phát hiện bệnh nhân bị rung thất. Các y, bác sĩ nhanh chóng đánh sốc thì nhịp tim bệnh nhân dần ổn định”, bác sĩ Bàn cho biết.
Theo bác sĩ Bàn, nếu anh Minh không được phát hiện xử lý ban đầu kịp thời thì dễ dẫn đến tử vong do ngộ độc mã tiền có trong rượu thuốc mà bệnh nhân uống từ những ngày ngày qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.