Cứu sống bệnh nhi bị thanh sắt dài 1 m đâm thấu ngực trái

Khánh Hoan
Khánh Hoan
30/08/2021 15:59 GMT+7

Một bé trai 13 tuổi ở Hà Tĩnh bị thanh sắt đâm xuyên ngực trái, thấu phổi khi chơi đùa, vừa được các bác sĩ cứu sống.

Chiều 30.8, thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, các y bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhi bị thanh sắt dài khoảng 1 m đâm xuyên ngực trái.
Trước đó, chiều 28.8, bệnh nhi T.M.Đ (13 tuổi, ngụ H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong tình trạng đau đớn, khó thở, da niêm mạc nhợt với một thanh sắt phi 10, dài khoảng 1 m đâm xuyên ngực trái.
Gia đình cho biết, Đ. chơi đùa với các bạn và bị một bạn phóng thanh sắt vào ngực. Ngay sau đó, Đ. được người nhà đưa đến Bệnh viện H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nguy hiểm nên tối cùng ngày, bệnh nhi này được chuyển đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. 

Thanh sát đâm thấu ngực trái bệnh nhi, gây thủng phổi

ẢNH CTV

Sau khi khám và chụp X-quang, bệnh nhi được các bác sĩ Bệnh viện Sản nghi Nghệ An chẩn đoán vết thương thấu ngực, tổn thương nhu mô phổi trái. Kíp mổ thực hiện mở ngực, lấy thanh sắt đang cắm vào phổi trái ra khỏi người bệnh nhi.
Do phổi bệnh nhi bị tràn khí, tràn máu, nên các y bác sĩ phẫu thuật phải bơm rửa sạch màng phổi, kiểm tra, cầm máu kỹ, khâu nhu mô phổi bị tổn thương, đặt một dẫn lưu khoang màng phổi. Sau đó, đóng vết thương thành ngực.
Sau 2 ngày theo dõi, hồi sức hậu phẫu, bệnh nhi này đã hồi phục tốt, có thể ngồi dậy, vận động nhẹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.