Cứu sống một nạn nhân bị đâm thủng phổi

12/06/2013 13:05 GMT+7

(TNO) Trưa nay 12.6, bác sĩ Nguyễn Xuân Tạo, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, cho biết bệnh nhân Hồ Ngọc Nhân (16 tuổi), bị đâm thủng phổi đã tỉnh lại.

>> Đâm thủng phổi bạn nhậu
>> Một học sinh bị kiếng đâm thủng phổi
>> Truy bắt "cẩu tặc", công an xã bị đâm thủng phổi
>> Bắt trộm, một người bị đâm thủng phổi
>> Một học sinh bị đâm thủng phổi
>> Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng phổi

Lúc 0 giờ 45 rạng sáng nay, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhân Hồ Ngọc Nhân (16 tuổi, ngụ đường Đào Duy Từ, TP.Đà Lạt) với một vết đâm sau lưng trái, có vết thương hở bên ngực trái, huyết áp bằng 0.

Nhân được chuyển đến ngay phòng mổ. Ê kíp mổ do bác sĩ Lê Quý Sơn đứng đầu đã giúp hồi phục huyết áp và kịp thời mổ để lấy 2.500 ml máu (có 500 ml máu đông cục) trong màng phổi của Nhân ra.

Bác sĩ Sơn cho biết Nhân bị vết đâm xuyên thấu qua phổi rất nghiêm trọng. Rất may, tim chỉ bị xước nhẹ. Nhân được khâu lại động mạch phổi và liên tục được tiếp máu.

Đến trưa hôm nay, huyết áp của Hồ Ngọc Nhân tạm ổn định, nạn nhân đã tỉnh lại.

Được biết, đêm 11.6, Nhân phụ gia đình ra chợ đêm Đà Lạt bán sữa đậu nành, trong quá trình chào mời khách đã xảy ra mâu thuẫn với hàng quán bên cạnh. Hậu quả, Nhân bị một “đồng nghiệp” đâm thủng phổi.

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Cư dân mạng bàn tán sôi nổi về đề văn "xả thân cứu người
>> Giải cứu người con bị cha giam cầm, ngược đãi
>> Cứu người tự tử
>> Robot cứu người đuối nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.